Một phi công dù lượn của đoàn Hà Nội đã gặp sự cố kỹ thuật trong khi hạ cánh. Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

mot phi cong tu vong trong giai du luon o kon tum
Thời điểm dù lượn của phi công bắt đầu bị xoắn dây, dẫn đến mất thăng bằng khi bay. (Ảnh chụp màn hình clip/Người dân ghi lại/dẫn qua Người Buôn Hồ TV/Facebook)

Ngày 24/3, Ban tổ chức giải dù lượn “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2024”, tỉnh Kon Tum đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân khiến một phi công dù lượn bị rơi, tử vong khi hạ cánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 23/3, trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất trống khi kết thúc phần thi, dù lượn của một nam phi công tới từ đoàn Hà Nội đột ngột xoắn lại khiến người này rơi từ trên cao xuống đất.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, nam phi công đã tử vong.

Theo clip do người dân ghi lại, khi hạ cánh, tại khoảng cách 20m so với mặt đất, dù lượn của phi công này bị lệch khiến nam phi công rơi tự do xuống đất.

Bác sĩ Võ Văn Thiện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum) cho biết nạn nhân được nhập viện vào khoảng 10h ngày 23/3, trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu…, hôn mê sâu. Các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công đã tử vong sau khoảng 3 giờ vào viện.

Clip ghi lại tại thời điểm xảy ra tai nạn (độc giả cân nhắc trước khi xem):

Giải dù lượn Kon Tum mở rộng chủ đề “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2024” do UBND huyện Sa Thầy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức. Đây là lần thứ 3 địa phương này đăng cai giải đấu.

Giải thi đấu năm 2024 có 2 nội dung thi đấu là Hạ cánh chính xác và Dù lượn đường trường (XC); trong đó, nội dung thi XC được nâng lên hạng mục CAT2 và trở thành giải thi đấu được Liên đoàn thể thao hàng không Quốc tế (FAI) công nhận. Điểm cất cánh cho các phi công bay dù lượn nằm ở độ cao khoảng 950m so với mực nước biển.

Tổng cộng 127 phi công chuyên nghiệp đăng ký tham gia thi đấu; trong đó, có 45 phi công người nước ngoài (tăng 19 phi công người nước ngoài so với giải năm 2023).

Minh Sơn