Căn nhà tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì bị đổ sập do mưa lớn gây sạt lở khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

mua lon o ha giang gay sat lo khien can nha do sap 4 nguoi thuong vong
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm người bị tử vong do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì. (Ảnh: baohagiang.vn)

Sáng ngày 5/7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho hay lượng mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày đã gây sạt lở, sập nhà tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì làm 2 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Do mưa lớn, khối lượng đất đá sạt lở bất ngờ, làm 2 vợ chồng ông Lý Văn Thắng (SN 1962) và bà Vàng Thị Thưởng (SN 1966) tử vong.

Ngoài ra, còn có 2 cháu nội của ông Thắng và bà Thưởng bị thương nặng đang được điều trị tại Trạm y tế xã.

Nhận tin báo, UBND huyện Hoàng Su Phì đã cho lực lượng dân quân, công an, huyện đội tới giúp gia đình dựng lán tạm bên ngoài để làm thủ tục mai táng các nạn nhân tử vong.

Đồng thời, huyện cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ mai táng phí là 19 triệu đồng/người tử vong và dự tính hỗ trợ nhà ở cho gia đình để họ có điều kiện di dời tới nơi khác an toàn.

Tính đến 8h sáng nay, tại huyện Hoàng Su Phì, đất đá sạt lở 1 ngôi nhà ở xã Ngàm Đăng Vài bị sập hoàn toàn, 2 ngôi nhà tại thị trấn Vinh Quang bị ảnh hưởng.

Tuyến đường tỉnh lộ 177 đường Bắc Quang – Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương gây ách tắc. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt, hơn 10ha hoa màu bị vùi lấp, ước tính tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thái nguyên, các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương có mưa to liên tiếp 2 ngày (ngày 3 và ngày 4/7), gây thiệt hại 19ha lúa, một số gia súc, ao cá bị ngập; sạt lở 2.000m3 đất đá tuyến đường giao thông liên xã.

Theo dự báo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, trong ngày và đêm 5/7, sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào sáng và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước đó, tại An Giang ngày 3/7 đã xảy ra 2 điểm sạt lở với chiều dài 50m gồm: kênh Đào, huyện Châu Phú 5m; kênh Mương Sung, huyện Chợ Mới 45m.

Chính quyền địa phương nơi đây đã huy động lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông và đánh giá mức độ thiệt hại.

Ngọc Mai