Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa tài trợ hơn 100 tỷ đồng giúp Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp nhằm làm tăng năng suất và giảm phát thải ra môi trường, cải thiện độ phì nhiêu cho đất.

my tai tro hon 100 ty dong trong san xuat nong nghiep
Sóc Trăng là một trong ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi từ dự án. (Ảnh: baosoctrang.org.vn)

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chính thức khởi động Dự án Sử dụng phân bón đúng.

Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với ngân sách dự kiến là 4,4 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng), do Cục Nông nghiệp đối ngoại (thuộc USDA) tài trợ.

Dự án được triển khai tại 3 tỉnh Đồng bằng sông Hồng (gồm Hải Dương, Thái Bình, Nam Định) và 3 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (gồm Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng).

Các hoạt động của dự án được xây dựng và thực hiện dựa trên nguyên tắc 4 đúng (4Rs) trong quản lý dinh dưỡng, bao gồm yêu cầu sử dụng đúng loại, đúng tỷ lệ, đúng thời điểm và đúng địa điểm.

Dự kiến trong 4 năm triển khai dự án (từ năm 2024 đến 2027), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và các nhà khoa học của Việt Nam, người nông dân tại các tỉnh dự án sẽ được tiếp cận kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thực hành nông nghiệp chính xác nhằm sử dụng tối ưu đầu vào bao gồm phân bón trong trồng lúa, để từ đó có thể nhân rộng các kinh nghiệm tốt trong cả nước.

Dự án sẽ có 2.600 cá nhân được hưởng lợi trực tiếp từ đào tạo ngắn hạn do dự án hỗ trợ.

24 tổ chức (bao gồm các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trung tâm khuyến nông địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất phân bón…) tham gia và được tăng cường năng lực trong khi triển khai dự án.

Dự án giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHG) từ giảm phát thải khí CH4 và N2O, ước tính bằng tấn CO2 tương đương 56.000 tấn CO2/năm…

Ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết năm 2023, Việt Nam-Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác nông nghiệp vì sự phát triển bền vững. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu nông sản lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam cũng giữ vị trí quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Hoa Kỳ muốn thông qua dự án này sẽ giúp hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo cho nông dân trồng lúa ở Việt Nam nâng cao sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện sức khỏe đất, xây dựng nền nông nghiệp xanh.

Minh Long