Công an tỉnh Quảng Nam công bố nạn nhân đã tự tử sau 2 ngày bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước. Hơn hai ngày qua, người nhà chờ trước Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cơ quan pháp y thông báo kết quả mà chưa có hồi âm.

nguoi dan ong chet sau 2 ngay bi tam giam cong an quang nam noi nan nhan tu gay
Người thân ông N.M.S. đang chờ kết luận pháp y, không tin rằng ông S. qua đời do tự tử. (Ảnh: Gia đình cung cấp/Nguyễn Thị Mỹ Linh/Facebook)

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, tối 23/9, Thượng tá Lê Thanh Phát – Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết người đàn ông trong vụ việc là ông N.M.S. (SN 1983, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Theo tin từ gia đình, trưa 19/9, ông S. bị Công an huyện Tiên Phước bắt tạm giam.

Ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1992) – vợ ông S. – gọi cho Công huyện Tiên Phước để gặp chồng tại nơi tạm giam nhưng được hẹn vào chiều hôm sau.

Chiều 21/9, bà Linh cùng hai em trai đến nơi tạm giam chờ được gặp người thân. Chờ tới 17h kém, công an thông báo với người nhà ông S. đã tự tử, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

“Gia đình xuống bệnh viện từ 16-17h chiều ngày 21/9 nhưng không cho gặp anh S. Đến tầm 21h tối, gia đình đòi gặp nhiều lần nên bác sĩ có kêu 1 người thân và 1 cán bộ công an Huyện Tiên Phước vào phòng gặp anh Sự. Lúc đó anh Sự đang trong tình trạng bất tỉnh và thở máy.” – người nhà kể lại sự việc.

Đến 3h sáng ngày 22/9, bác sĩ báo ông S. qua đờiảngTrao đổi với báo Tuổi Trẻ, Thượng tá Phát cho biết ông S. bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, các quyết định đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Bước đầu xác định ông S. treo cổ tự tử. Lúc đưa đến bệnh viện thì tim còn đập. Cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi nhưng chưa có kết luận.

“Kiểm tra cơ thể anh Sự, gia đình phát hiện có vết thương lớn ở vùng đầu và 1 thương tích ở chân. Có nhiều vết bầm trên người. Phía gia đình không tin là anh tự tử.

Gia đình yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án của anh Sự nhưng bệnh viện không cung cấp được.

Khám nghiệm tử thi có nhiều vết tích nhưng cơ quan điều tra chưa cho kết luận” – phía gia đình ông S. công bố.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM vào cuối ngày 23/9, bà Linh cho biết gia đình đã ngồi chờ ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hai ngày nay, đợi cơ quan pháp y thông báo kết quả.

Vẫn theo tờ báo trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận cơ quan CSĐT công an tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ việc, ban đầu xác định nạn nhân tự gây, đang chờ có kết luận cuối cùng.

Hiện gia đình bà Linh đã đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội Facebook, nhờ người dùng mạng chia sẻ để vụ việc được quan tâm hơn, giúp gia đình nhanh chóng tìm được công lý để đưa người thân về nhà mai táng.

Nguyễn Quân