Quyết định kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 19/8.

giam doc cdc quang ninh
Ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh. (Ảnh: quangninhcdc.vn)

Theo kết luận từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Chủ đã gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên và người dân, vì chủ trì, tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu với quy mô lớn, nhiều người tham gia.

Ủy ban này nhận định, ông Chủ vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Ninh Văn Chủ, bằng hình thức cảnh cáo do có những vi phạm trên.

Trước đó, báo chí nhà nước cho biết ông Ninh Văn Chủ đã tổ chức và tham gia nhiều buổi tiệc xa hoa cùng với các thành viên Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc do ông Chủ làm Chủ tịch.

Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức tiệc trên 2 du thuyền 5 sao Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 thuộc Công ty TNHH Du thuyền Bhaya Cruisehu (ở đô thị cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Các buổi tiệc này đều có hình ảnh lễ chia tay, tiệc tri ân Giám đốc CDC Quảng Ninh trước khi nghỉ hưu vào hôm 29/7.

Sau đó, CDC Quảng Ninh có báo cáo giải trình kinh phí tổ chức những buổi tiệc đều là tiền đóng góp cá nhân của ông Chủ và các thành viên tham gia, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Liên quan vụ việc, Hội đồng xét tặng Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định tạm dừng việc gửi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đối với ông Ninh Văn Chủ.

Bên cạnh đó, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã xử phạt đối với 2 du thuyền Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 mỗi phương tiện 6 triệu đồng về hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Minh Long