Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ cháy là do gia đình sử dụng máy để ép phế liệu, ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

nguyen nhan vu chay lam 3 me con tu vong o ha noi
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: hanoionline.vn)

Tối ngày 26/10, Công an Hà Nội cung cấp thông tin chính thức về vụ cháy làm ba người tử vong tại huyện Thanh Trì.

Theo đó, khoảng 17h40 ngày 26/10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà (gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó đã điều động lực lượng và phương tiện tới hiện trường. Tới 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến ba người tử vong và một người bị thương.

3 người tử vong gồm: người mẹ là chị N.T.T. (sinh năm 1992) và hai con M.T.Đ. (sinh năm 2012), và M.B.A. (sinh năm 2018). Chồng chị T. là anh M.V.Y. (sinh năm 1988) chạy thoát ra ngoài bị bỏng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngôi nhà bị cháy là nhà tạm, theo một số người dân cung cấp thông tin cho chính quyền, phía trong nhà được sử dụng để chứa đồ buôn bán sắt vụn.

Công an cho biết nguyên nhân vụ cháy là do gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Minh Long