Bà Bùi Thị Thu Hằng bị bắt giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

nguyen vien truong vksnd tp dien bien phu bi bat
Bà Bùi Thị Thu Hằng bị bắt giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. (Ảnh: Facebook)

Ngày 22/3, báo chí nhà nước cho biết ngày 21/3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Viện trưởng VKSND TP. Điện Biên Phủ.

Bà Hằng bị bắt để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Thời điểm bị bắt, bà Hằng là kiểm sát viên trung cấp của Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8), VKSND tỉnh Điện Biên.

Trước đó, bà Hằng nhận quyết định làm Viện trưởng VKSND TP Điện Biên Phủ vào ngày 1/7/2022.

Vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Hằng đã phân công kiểm sát viên Vũ Đình Hải giải quyết vụ án Đặng Thị Thủy.

Sau đó, Vũ Đình Hải nhận 80 triệu đồng của Lê Xuân Hồng (Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên) để giải quyết theo hướng không xử lý về hình sự đối với Hồng trong vụ án trên và đưa cho bà Hằng hơn 30 triệu đồng. Tiếp đó, bà Hằng chia cho Hải 10 triệu đồng.

Minh Long