Một nhà kho rộng 17.000m2 ở quận 7 (TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ. 

nha kho rong hang nghin m2 o tp hcm boc chay ngun ngut
Đám cháy đỏ rực bao trùm nhà xưởng ở quận 7, TP.HCM. (Ảnh: Vov1-Thời sự/Facebook)

Khoảng 19h, tối qua (ngày 11/11), khói lửa bốc lên từ dãy nhà kho ở gần Tân Thuận 1, phường Tân Kiểng, quận 7. Người dân xung quanh cùng nhân viên nhà xưởng cố gắng dập lửa, song bất thành. Đám cháy nhanh chóng bao trùm dãy nhà, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét có thể nhìn thấy từ vài km.

Kho hàng chứa thiết bị văn phòng, đồ điện tử, bánh kẹo, nước đóng chai nằm trong khu dân cư đông đúc xung quanh có trường học, nhiều công ty xuất nhập khẩu, kho chứa hàng, bãi giữ xe. Nhiều người dân lo sợ cháy lan.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều 13 xe chữa cháy, hơn 100 người đến hiện trường. Hai xuồng, tàu của lực lượng trên sông, rạch gần đó cũng được huy động dập lửa.

Ông Võ Khắc Thái – Bí thư Quận ủy quận 7 cho biết vật liệu trong kho dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội. Cảnh sát đã ngăn lửa lan rộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giảm thiệt hại. “Không ghi nhận thiệt hại về người”, ông Thái nói với Báo VnExpress.

Gần 22h, hỏa hoạn được dập tắt, khoảng 2.000m2 nhà xưởng bị cháy rụi, sập đổ. “Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực bảo vệ được 15.000m2 trên tổng diện tích 17.000m2, ngăn không để cháy lan sang trường học bên cạnh”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cho hay.

Theo cơ quan chức năng, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, lực lượng cứu hoả phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc. Vị trí cháy nằm cách xa nguồn nước, cảnh sát cứu hỏa phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500m.

Nhiều ý kiến cho rằng nên di dời các kho xưởng ra khỏi khu dân cư.

Bạn Đinh Minh Đức viết: “Đã đến lúc nên dời các kho, bãi, xưởng sản xuất ra khỏi khu dân cư.”

Một người có nickname Ta Ton bình luận: “Sao ta không di dời các khu sản xuất nhỏ lẻ, hàng xưởng, kho chứa hàng của 20-30 năm về trước ra các khu công nghệ ở ven đô như Bình Dương, Hóc môn, Tân Tạo, Thủ Đức… Lúc đó sẽ kéo theo số lượng nhân công rất lớn, các dịch vụ vệ tinh theo thành phố nội đô ra hết khu công nghiệp, giá bất động sản sẻ quân bình về giá thực của nó…”

Bảo Khánh