Hơn 35.000 m2 (tương đương hơn 3,5 ha)  tại các Tiểu khu 76, 77, 96 rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Phú Quốc bị phát hiện đã bị phá hủy nhằm bao chiếm đất. Theo tin công bố, 6/7 người bị bắt là được thuê để phá rừng, còn người đứng ra thuê hiện chưa xác định được lai lịch. 

pha rung tai phu quoc
Hiện trường vụ phá rừng do nhóm các ông Bảo, Huynh, Hiền tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ thuộc Ấp Suối Đá, ngày 13/4. (Ảnh: kiengiang.gov.vn)

Sáng 30/5, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết trong 2 ngày 26 và 27/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong 4 vụ án phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc.

Bảy người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh), Phạm Long Rin (SN 1986, ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), Trần Quốc Việt (SN 1986, ngụ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc), Lê Văn Chiến (SN 1972, ngụ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc) và Bùi Hoàng Tranh (SN 1964, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng” theo Điều 243 Bộ luật Hình sự 2015.

Với 4 vụ phá rừng quy mô lớn, diện tích rừng bị hủy hoại được xác định là hơn 35.000 m2 (tương đương hơn 3,5 ha)  tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo thông tin vụ án, ngày 14/1/2021, Phạm Long Rin được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê phá rừng phòng hộ thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tiền công là 800.000 đồng/ngày.  Khoảng 4h sáng ngày 14/1, Sỹ dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá và đưa cho Rin một cây cưa máy để phá cây rừng. Đến 6h sáng cùng ngày, khi Rin đang dùng cưa máy phá rừng thì bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện. Qua đo đạc xác định Rin đã hủy hoại 12.798 m2 rừng thuộc rừng phòng hộ.

Tương tự, ngày 22/12/2021, một người đàn ông tên Kèo (không rõ nhân thân) thuê Trần Quốc Việt, Lê Văn Chiến, Lê Minh Vương (hiện Vương đã bỏ trốn) vào phá rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc ấp 3, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Mỗi ca làm 4 giờ với tiền công là 500.000 đồng.

Khoảng 5h ngày 23/12/2021, Kèo đưa Việt, Chiến và Vương đến chỉ ranh khu vực rừng để phá, đưa mỗi người một cây cưa máy và yêu cầu cưa phá khu vực rừng đã chỉ ranh. Đến 7h cùng ngày, khi Việt, Chiến và Vương đang phá rừng thì bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện. Qua đo đạc, diện tích rừng bị hủy hoại được xác định là hơn 2.475 m2 thuộc rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc.

Đối tượng Vương khi bị phát hiện đã bỏ chạy, bị cây rừng đè chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh Viện. Sau khi xuất viện, Vương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối với Bùi Hoàng Tranh, người này là người dân địa phương có nhà ở gần bìa rừng. Ông Tranh đã một mình lén lút lên khu rừng tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (tại ấp Bún Gội, xã Cửa Dương, thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc), chặt phá cây rừng rồi bao chiếm gần 1,5ha.

Sau khi bị bắt giữ, ông Tranh khai vào khoảng tháng 6 và 7/2015 đã bắt đầu vào phía trong cột mốc ranh giới rừng đốn hạ cây bao chiếm đất. Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, ông Tranh đã trồng hoa màu và cất nhà rồi ở giữ hàng ngày. Đến ngày 9/12/2021, ông Tranh bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, mời làm việc lập biên bản về hành vi phá rừng. Tổng diện tích rừng bị ông Tranh phá hoại là gần 14.600m2.

Vụ phá rừng bị phát hiện gần đây nhất là vào chiều 13/4/2022, nhóm Bảo, Huynh, Hiền (tạm trú tại TP Phú Quốc để làm thuê) bị Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc bắt quả tang đang điều khiển máy đào bánh xích hủy hoại rừng và đào hố chôn cây rừng vừa đốn hạ nhằm xóa dấu tích. Tổng diện tích rừng bị hủy hoại là hơn 5.200m2 rừng thuộc Rừng phòng hộ Phú Quốc.

Công an TP Phú Quốc cho biết ngoài 4 vụ vừa khởi tố, cơ qua này đang xác minh làm rõ một số vụ đã và đang xảy ra để xử lý.

TP Phú Quốc đã mất 6.700 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

Ngày 24/5/2022, tại buổi làm việc về tình hình rừng Phú Quốc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết hiện đơn vị này đang quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn 7 xã và 2 phường, với diện tích khoảng 63% diện tích tự nhiên của toàn TP Phú Quốc.

Trong đó, diện tích rừng đặc dụng là 29.596 ha (giảm khoảng 1.500 ha) tập trung khu vực Bắc đảo, rừng phòng hộ là 6.666 ha (giảm hơn 5.200 ha) tập trung khu vực Nam đảo.

Vẫn theo ông Tiệp, BQL Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tổ chức 1.449 cuộc tuần tra, với 3.646 lượt người tham gia, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý 269 vụ. Trong đó, khởi tố hình sự 5 vụ và xử lý hành chính 150 vụ, với số tiền phạt 357 triệu đồng.  Ông Tiệp thừa nhận việc quản lý bảo vệ rừng tại TP Phú Quốc hiện nay còn nhiều bất cập, cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các cơ quan chủ quản bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh yêu cầu các lực lượng chức năng cần đổi mới cách làm, sử dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý bảo vệ rừng; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; kiểm tra, đánh giá lại diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng; xử lý các điểm đỏ, chặn đứng tình trạng bao chiếm đất, khôi phục hệ sinh thái rừng của Phú Quốc.

Sơn Nguyên