Quả đồi phía trên đập tràn cửa dưới của Thủy điện Đắk R’tíh là khu vực rẫy của nhiều hộ dân ở thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa, Đắk Nông) đang bị nứt, sụt, sạt lở khoảng 10 ha, gây nguy cơ sẽ đổ sạt xuống hồ thủy điện.

thuy dien Đak R’tih
Khu vực xảy ra vết nứt, sạt lở gần Hồ Thủy điện Đắk R’tih. (Ảnh: Lê Dung/baodaknong.org.vn)

Phó giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông – Phạm Trường Độ vừa ký công văn đề nghị các cơ quan chức năng, chủ đầu tư Thủy điện Đắk R’tih (Gia Nghĩa) có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân gần khu vực hồ, đập.

Cơ quan này xác nhận khu vực quanh thủy điện có hiện trạng vết nứt, điểm sạt lở đất, gây mất an toàn hồ, đập thủy điện Đắk R’tih (Gia Nghĩa) bậc dưới và đối với người dân đi lại, canh tác trên khu vực bị nứt, sạt lở đất, theo đó, đề nghị địa phương và doanh nghiệp cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo người dân trong khu vực chủ động phòng tránh, tuyệt đối không được ở, đi lại, canh tác trên khu vực đã có vết nứt, sạt lở đất khi có mưa.

Về phía Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’tih, Sở Công thương yêu cầu trong trường hợp cần thiết, mời các đơn vị có chuyên môn về địa hình, địa chất xem xét đánh giá các vấn đề liên quan, khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình; có giải pháp, biện pháp ứng phó, xử lý phù hợp, bảo vệ an toàn hồ, đập thủy điện.

Ngoài việc đánh giá, công ty này cần có biện pháp theo dõi xu hướng diễn biến các vết nứt, điểm sạt lở, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền; thực hiện các cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở đất.

Trước đó, một bài báo đăng trên trang báo địa phương ngày 29/10/2020 ghi nhận cả ngọn đồi có nguy cơ sạt lở xuống hồ Thủy điện Đắk R’tíh. Ngọn đồi này nằm phía trên đập tràn cửa dưới của thủy điện. Các hộ dân có rẫy trên ngọn đồi cho biết nơi đây, đất bị sụt, nứt nhiều nơi. Nhiều vết nứt rộng tới gần 1m, chạy dài hàng trăm mét.

Nhiều người dân đã bỏ đất không dám ở lại vì sợ đất sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính một khu vực rộng có khoảng 10 ha đã và đang có nguy cơ sạt lở xuống hồ thủy điện.

thuy dien Đak R’tih 1
Nhiều vết nứt rộng tới gần 1m, chạy dài khắp quả đồi ước rộng 10 ha. (Ảnh: Hoàng Thanh/baodaknong.org.vn)

Theo lý giải của người dân, xuất hiện tình trạng nứt, sạt lở đất rẫy là do nhà máy này đã không xây kè chắn, khi những vị trí đã được xây kè chắn ở cạnh đó không xuất hiện tình trạng nứt đất, sạt lở.

Bài báo nhận định nếu quả đồi đang bị nứt, sụt ước rông khoảng 10ha đất sạt lở thì ngoài việc người dân bị mất rẫy, cửa nhận nước cho 1 tổ máy của thủy điện, gần đập tràn cửa dưới của Thủy điện Đắk R’tíh cũng bị vùi lấp hoàn toàn.

Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih được khởi công vào  tháng 7/2008, khánh thành vào cuối năm 2011, có công suất 144MW, tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng.

Công trình thủy điện này sử dụng nguồn thủy năng từ 2 hồ chứa nhân tạo có tổng diện tích 1.028 ha, tổng dung tích chứa nước gần 130 triệu m3, do chặn dòng suối Ðắk R’tíh. Nguồn nước tự nhiên bị chặn bằng một đập chính, 3 đập phụ, trong đó đập chính cao 41,5 m, chiều dài 553m.

Nguyễn Quân

Xem thêm: