Ngoài bị cáo buộc lập khống chứng từ để “rút ruột” ngân sách, nữ kế toán tại xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) còn bị điều tra việc thu gần 800 triệu đồng của người dân rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích riêng.

r https congan.quangbinh.gov .vnkhoi to ke toan uy ban nhan dan xa ve toi tham o tai san image
Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Nguyễn Thị Loan. (Ảnh: congan.quangbinh.gov.vn)

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1983; trú tại thôn Tân Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Bị can Loan là công chức kế toán – ngân sách tại UBND xã Quảng Châu.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, bị can Loan được giao nhiệm vụ thu và quản lý tiền từ nguồn đấu giá vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu. Từ năm 2021 đến năm 2022, bị can Loan bị xác định đã thu từ ông Đàm Văn Tùng (là người đấu giá trúng các vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu) số tiền gần 785 triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách của xã mà sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Tiếp đó, đầu năm 2023, bị can Loan soạn khống 2 hợp đồng sửa chữa trụ sở UBND xã Quảng Châu và sửa chữa, hút hầm cầu Nhà văn hóa xã Quảng Châu, lập chứng từ khống để rút dự toán ngân sách từ Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch với tổng số tiền 81 triệu đồng, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh Quảng Bình đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Loan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh