Một kiểm sát viên ở Quảng Bình bị tố cáo  là đã nhận hối lộ qua người môi giới để “chạy án”, ông này cho rằng mình và người môi giới có quen biết và thi thoảng chỉ nhận con tôm, con cá, chứ không nhận hối lộ.

quang binh thay kiem sat vien vi bi to nhan tien trong vu chay an 27 ty dong
Bị cáo Phan Sinh Thành lúc bị bắt. (Ảnh: vtc,vn)

Thông tin từ Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Bình cho hay vừa có quyết định thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử bị cáo Phan Sinh Thành (SN 1982; ngụ xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cùng đồng phạm về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ngày 11/8/2021.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/6, xét xử tội danh như trên của bị cáo Phan Sinh Thành, ông này đã có đơn tố cáo kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Người bị tố là ông H.Đ.T. (SN 1965, là kiểm sát viên trung cấp) được cử phụ trách vụ án của Phan Sinh Thành.

Trong nội dung đơn tố cáo thể hiện, kiểm sát viên nói trên đã nhận 880 triệu đồng, trong tổng số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đưa cho ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) là người môi giới, để ông này đưa cho những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Sau đó, người môi giới tiếp tục yêu cầu đưa tiếp 660 triệu để chạy cho lãnh đạo Viện kiểm sát, nhằm giữ nguyên khoản 1, nhưng bị cáo không đáp ứng, nên bị Viện kiểm sát nâng lên khoản 2.

Theo đoạn ghi âm dài 6 phút trao đổi qua điện thoại giữa một kiểm sát viên và người môi giới Nguyễn Đức Thuận mà phóng viên báo Tiền Phong có được cho thấy giọng người được cho là kiểm sát viên – ông H.Đ.T. động viên ông Thuận đừng lo sợ mà mất bình tĩnh trước cơ quan điều tra. Ông T. cho rằng chỉ cần ông Thuận khai đã nhận hơn 2 tỷ đồng từ vợ của bị cáo Phan Sinh Thành, nhưng không chi cho ai cả, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.

Cùng lắm thì ông Thuận chỉ bị điều tra hành vi “Lợi dụng tín nhiệm”, nhưng lúc đó lại do cơ quan điều tra cấp tỉnh làm chứ không phải do Cục Điều tra hình sự của Viện KSND tối cao làm, nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Về việc này,  sau đó, kiểm sát viên H.Đ.T. đã thừa nhận đúng là giọng của mình và cho rằng, bản thân chỉ tư vấn pháp luật cho ông Thuận, chứ không có ý gì khác.

Thụ lý đơn tố cáo của Phan Sinh Thành, tối ngày 12/6, Cục Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực thi lệnh Bắt người trong trường hợp khẩn cấp, đối với người môi giới – ông Nguyễn Đức Thuận, một chủ doanh nghiệp tại địa phương, để điều tra về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ là tố cáo một phía, chưa có căn cứ để xử lý nên Cục Điều tra hình sự đang xác minh Vì vậy, phải chờ kết quả mới xác định được kiểm sát viên có nhận hối lộ hay không.

Ông Hùng giải thích việc thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa là để bảo đảm tính khách quan hơn.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử chuyển hồ sơ đến Cục Điều tra hình sự – Viện KSND Tối cao để làm rõ dấu hiệu nhận hối lộ của một số kiểm sát viên và điều tra viên.

Phiên tòa đã được HĐXX quyết định tạm dừng và hồ sơ vụ án được chuyển lên Cục Điều tra hình sự – Viện KSND Tối cao.

Viện KSND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu những người liên quan phải báo cáo.

Tuy nhiên, hiện những người liên quan vụ việc đều khẳng định mình không nhận tiền hối lộ.

Ông H.Đ.T. – kiểm sát viên phụ trách vụ án nói rằng mình và ông Thuận có quen biết và thi thoảng chỉ nhận một số quà biếu như con tôm, con cá, chứ không nhận một đồng tiền nào từ ông Thuận để làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Thạch Lam