Bộ Y tế Việt Nam sáng 29/5 tiếp tục công bố có thêm 87 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) trong nước. Đáng lưu ý, ngoài hai điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh, các chuỗi lây nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM đã lan thêm sang Bạc Liêu và Gia Lai. 

COVID 190 bac giang 05
Nhân viên y tế của CDC Bắc Giang và đoàn tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người dân tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sáng 18/5. (Ảnh: CDC Bắc Giang/Facebook)

Theo đó, dịch đã lan rộng ra 33/63 tỉnh thành, chiếm hơn 1/2 số đơn vị hành chính cả nước. Đợt bùng phát dịch hiện tại, từ ngày 27/4 đến nay, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, với tổng số ca nhiễm ghi nhận đã tăng lên 3.595 ca.

  • nhóm trên 1.800 ca: Bắc Giang 1881;
  • nhóm trên 700 ca: Bắc Ninh 736;
  • nhóm trên 300 ca: Hà Nội 356 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 50 ca ở Bệnh viện K);
  • nhóm trên 100 ca: Đà Nẵng 155;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 89, TP.HCM 69, Điện Biên 57, Lạng Sơn 55, Hải Dương 45, Hà Nam 40, Hưng Yên 37, Thái Bình 20;
  • nhóm từ 1-10 ca: Hòa Bình 7, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Thanh Hóa 5, Phú Thọ 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 3, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Thái Nguyên 3, Hải Phòng 2, Đồng Nai, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Yên Bái 1, Tuyên Quang 1, Sơn La 1, Long An 1, Bạc Liêu 1, Gia Lai 1.

Có 8 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc mới. Mặc dù vậy, các chuỗi lây nhiễm mới tiếp tục phát sinh tại Hà Nội và TP.HCM – hai thành phố có mật độ dân số đông nhất cả nước.

Tổng số bệnh nhân ghi nhận từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) là 6.601 người, trong đó số bệnh nhân đang phải điều trị tăng lên 3.536 người.

Bắc Giang (57)

Các bệnh nhân 6571; 6602 – 6657: được ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh (27)

Các bệnh nhân 6573 – 6587; 6589 – 6600: là F1, liên quan ổ dịch huyện Thuận Thành, đã được cách ly.

Bạc Liêu (1)

Bệnh nhân 6572: F1 của BN6427, liên quan đến ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM.

Gia Lai (1)

Bệnh nhân 6601: F1 của BN5410 (sinh năm 1990 ở Hoàng Mai, làm việc ở tầng 5 Công ty T&T, Hà Nội), trước khi phát hiện đã được cách ly.

Bệnh viện K (1)

Bệnh nhân 6588 là F1, đã được cách ly trong bệnh viện.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

TP.HCM thêm 2 F1 của vợ chồng thai phụ nghi nhiễm nCoV, hình thành chuỗi lây mới