Ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được goi là “Shark” Thủy, bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Screen Shot 2024 03 26 at 10.44.50
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Sáng ngày 26/3, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) tại cuộc họp báo của Bộ cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy và ông Đặng Văn Hiền – Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Cũng theo ông Xô, hai ông này bị bắt vào ngày 25/3.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, trú Hà Nội) là Chủ tịch tập đoàn Egroup, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax. Ông Thủy được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng.

Từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình, ông Thủy được gọi là “Shark” Thủy.

Năm 2023, ông Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố trung tâm yêu cầu học sinh đóng tiền học trước nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.

Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Cơ quan công an cho hay sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP.HCM cũng xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apax Leaders cho con nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được.

Hôm 9/1, Chủ tịch Egroup thông báo gặp “khó khăn đặc biệt” khi một số trung tâm tại TP.HCM phải tạm dừng do một nhóm phụ huynh đến bao vây, đòi lại học phí. Điều này được cho là gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và nguồn thu của công ty. Nhân sự lo sợ nghỉ việc, tăng số lượng rút phí do các trung tâm đang hoạt động không thể giảng dạy trực tiếp cho học sinh…

Trong thông báo, ông Thủy cũng cho rằng việc này “khiến Apax Leaders mất khả năng hoàn phí các đợt tiếp theo cho phụ huynh”. Hiện công ty Shark Thủy đã dừng giảng dạy trực tiếp tại các trung tâm ở TP.HCM để “đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô”.

Trước thông tin ông Thủy đưa ra, các phụ huynh cho rằng “ông Thủy đang cố tình biến chúng tôi từ nạn nhân trở thành người phá hoại”. Việc họ tụ tập đòi tiền là hành động dễ hiểu, vì trước đó Apax Leaders đã trễ hẹn hoàn phí theo cam kết. Phụ huynh tìm tới các trung tâm Apax Leaders để nói chuyện trực tiếp, hô khẩu lệnh đòi tiền chứ không đến mức “bao vây” như ông Thủy mô tả.

Theo phụ huynh, doanh nghiệp của ông Thủy đã nhiều lần trễ hẹn hoàn học phí. Apax Leaders mới hoàn 20-60% tiền học phí cho phụ huynh trong hai đợt vào tháng 6 và 8/2023. Sau đó, công ty liên tiếp trễ hẹn. Đến tháng 11/2023, trung tâm này đưa ra lộ trình hoàn số tiền còn lại theo từng giai đoạn, bắt đầu với 5% vào ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, trước thời điểm hoàn tiền một ngày, ông Thủy gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về việc không thực hiện được lộ trình thanh toán. Nguyên nhân là còn nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, khiến các trung tâm không thể hoạt động. Công ty hứa đến ngày 9/1 (tức ngày ra thông báo) sẽ đưa ra kế hoạch hoàn phí mới.

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Tại TP.HCM, Apax Leaders từng có hơn 15.000 học viên. Từ cuối năm 2022 đến nay Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, “ôm tiền bỏ rơi khách hàng” và yêu cầu hoàn trả học phí.

Bảo Khánh