Đầu đường hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen là hai địa điểm được giới chức TP.HCM chọn để bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024.

r tet duong lich 2024 tp hcm de xuat ban phao hoa tai 2 diem
Điểm bắn pháo hoa tại Tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central Park, Phường 22, quận Bình Thạnh, hồi năm 2020. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Theo văn bản đề xuất của UBND TP.HCM gửi Bộ VH-TT&DL hôm 28/11, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại 2 điểm, bao gồm một điểm tầm cao và một điểm tầm thấp.

Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức), số lượng 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) với số lượng 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Thời gian bắn trong vòng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024. Kinh phí bắn pháo hoa không được tiết lộ, chỉ biết từ nguồn xã hội hóa.

Trước dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán), TP.HCM thường tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là khu vực tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), khu vực đường hầm Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Từ năm 2022 đến nay, TP.HCM chỉ tổ chức bắn ở 2 điểm như trên.

Minh Long