Bị can Nguyễn Văn Đức bị điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

r bo ld tbxh hon 80 cac vu xam hai tre em la xam hai tinh duc
Cán bộ ở Thái Bình hiếp dâm nữ học sinh lớp 7 nhiều lần. (Ảnh minh họa: Tinnakorn jorruang/shutterstock)

Theo báo Dân Trí, bị can Nguyễn Văn Đức (SN 1988, ở TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) – nguyên là cán bộ ở một cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Thái Bình, vừa bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam.

Tờ báo giấu tên cơ quan nơi ông Đức làm việc, cũng như hình ảnh của ông này.

Bị can Đức bị điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nạn nhân trong vụ việc hiếp dâm này là em N. (SN 2011), hiện là học sinh lớp 7 của một trường THCS ở TP. Thái Bình. Em N. gọi vợ của bị can Đức là dì ruột; em N. mồ côi cha từ trong bụng mẹ.

Do hoàn cảnh gia đình, từ khi còn nhỏ, em N. thường xuyên được gửi ở nhà dì ruột để nhờ trông nom và dạy bảo.

Chính vì việc này, bị can Đức đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô và xâm hại tình dục em ngay từ khi em còn học lớp 5 và khi em N. học đến lớp 7, Đức đã trực tiếp thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu.

Thậm chí, thời gian gần đây, để dễ dàng dụ dỗ cháu quan hệ tình dục, Đức đã mua cho cháu 1 chiếc điện thoại di động trị giá 2 triệu đồng và ra điều kiện mỗi lần quan hệ tình dục sẽ trừ 200 ngàn đồng.

Từ khi mua điện thoại, đến thời điểm phát hiện ra sự việc, bị can Đức đã thực hiện 3 lần quan hệ tình dục với em N.

Bản tin cho biết thêm sau khi bị can Nguyễn Văn Đức bị bắt, Phòng LĐ-TB&XH thành phố cùng Hội Phụ nữ, phòng Tư pháp thành phố, đã liên lạc với gia đình để “thăm hỏi, động viên và tư vấn trợ giúp pháp lý” cho mẹ con em N.

Phạm Toàn