Ông Nguyễn Xuân Biền, nhân viên y tế của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1) bị bắt quả tang khi đang cất giấu trong người nhiều túi ma túy đá và heroin để cung cấp cho học viên cai nghiện. 

ban ma tuy tai co so cai nghien thai binh
Giới chức UBND tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB-XH… tại lễ ra mắt Cơ sở cai nghiện công lập tỉnh Thái Bình, ngày 30/10/2019. (Ảnh minh họa: congan.thaibinh.gov.vn)

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Biền (40 tuổi, trú thôn Cao Bạt Đông, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điềutra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Biền là nhân viên y tế hợp đồng của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1) (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Theo tin do cơ quan công an công bố, trước đó, trinh sát Công an huyện Đông Hưng đã theo dõi, xác định ông Biền có biểu hiện nghi vấn, mang chất ma túy vào bên trong cơ sở cai nghiện để cung cấp cho các học viên tại đây nên đã lập chuyên án.

Khoảng 16h45 ngày 21/6, tại sân nhà hành chính Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1), Công an huyện Đông Hưng phối hợp với chính quyền địa phương xã Đông Quan yêu cầu kiểm tra ông Biền vì nghi vấn cất giấu trái phép chất ma túy trên người.

Khi kiểm tra tại chỗ, ông Biền tự giác giao nộp cho cơ quan công an 1 gói nylon bên trong chứa ma túy đá và 9 gói nhỏ bọc bằng giấy kim loại màu trắng bên trong chứa heroin.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở, phòng làm việc của ông Biền tại cơ sở, công an thu giữ thêm 29 gói nhỏ đều được gói bằng giấy kim loại màu trắng, bên trong có chứa heroin.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình trực thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình, được thành lập vào năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội trực thuộc UBND TP vào Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH.

Trong đó, Cơ sở 1 tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, Cơ sở 2 tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, cùng do ông Hoàng Hoa Thám làm giám đốc. Tại thời điểm thành lập, 2 cơ sở này quản lý tổng cộng 275 học viên cai nghiện bắt buộc.

Sơn Nguyên