Vụ sập mái nhà đang thi công tại thị trấn Diêm Điền, Thái Bình khiến 3 người chết và 5 người bị thương.

thai binh sap mai nha dang thi cong 8 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 13/12, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết vụ việc sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền đã khiến 8 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây dựng nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền.

Ông Đoàn hợp đồng thuê ông Đinh Văn Du (SN 1987, trú tại xã Hồng Dũng) và Trần Thanh Trường (SN 1987, trú tại thị trấn Diêm Điền) thi công xây dựng. Sau đó, ông Du thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do ông Trịnh Ngọc Quang (SN 1987, trú tại xã Thụy Bình) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

Khoảng 15h ngày 12/12, nhóm 13 công nhân đang đổ bê tông mái tầng 1 công trình thì phần mái bị sập.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm ông Đoàn Văn Nh. (SN 1960, trú tại xã Thụy Sơn), ông Vũ Đình Th. (SN 1974, trú tại xã Thụy Văn) và bà Nguyễn Thị C. (SN 1981, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy).

5 người bị thương còn lại đang được cấp cứu, điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

“Đây là vụ tai nạn lao động rất nghiêm trọng”, báo cáo của UBND huyện Thái Thụy cho hay.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhận định bước đầu có thể do quá trình thi công không đảm bảo thiết kế kỹ thuật về độ chịu lực của hệ thống khung thép dẫn tới việc khi đổ bê tông đã bị sập.

Minh Long