Loại bóng nổ gây ngộ độc khí là loại đồ chơi đập mạnh để bóng phình to. Bóng nổ dẫn tới thoát khí, 21 học sinh ở ba lớp học bị nôn ói, nhức đầu. 

them 21 hoc sinh tieu hoc ngo doc khi tu bong no
Bóng nổ (hay còn gọi là bóng thối) bị thu giữ từ cửa hàng tạp hóa mà nhóm học sinh mua. (Ảnh: baotravinh.vn)

Chiều 22/3, Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc khí tại Trường tiểu học Ngãi Xuyên A (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) là do học sinh hít phải khí phát ra từ quả bóng nổ (còn gọi bóng thối).

Theo báo cáo, khoảng 6h30 sáng 20/3, 8 học sinh Trường tiểu học Ngãi Xuyên A đến cửa hàng của bà Hà Thị Cẩm Lệ (SN 1971, ngụ xã Ngãi Xuyên) mua 11 quả bóng nổ đem vào lớp (các lớp 3/1, 4/1 và 4/2).

Nhóm học sinh đập mạnh làm cho quả bóng phình to để chơi. Tuy nhiên, bóng phát nổ. Khoảng 7h cùng ngày, các giáo viên vào lớp phát hiện nhiều học sinh nôn ói, kêu nhức đầu nên đưa các em đi cấp cứu.

Tổng cộng 21 học sinh bị ảnh hương. Trung tâm y tế huyện Trà Cú xác định nguyên nhân ngộ độc là do các em hít phải khí bên trong quả bóng nổ. Sáng ngày 21/3, 21 học sinh nói trên đã ổn định sức khỏe và đi học trở lại.

Kiểm tra cửa hàng bà Lệ, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 quả bóng nổ nhãn hiệu You Stink không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và không có phụ đề hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để xử lý theo quy định.

Theo tin từ Công an huyện Trà Cú, thời gian tới giới chức năng sẽ đưa tin về tác hại của loại bóng nổ này tại các trường học và trong cộng đồng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các loại hàng hóa trẻ em thường dùng.

Hồi tháng 12/2022, 6 học sinh Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) bị ngộ độc khí từ món đồ chơi bằng túi nhựa bơm khí, hình cây súng của Trung Quốc. Khi món đồ bị xì hơi, nhóm học sinh vứt vào thùng rác. Một vài học sinh đứng gần đó hít phải khí này liền cảm thấy khó thở. Một học sinh bị co giật nhẹ (có tiền sử dễ bị khó thở).

Bác sĩ Trần Thanh Lê, Trưởng khoa thường trực cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh cho hay có 2 học sinh bị nặng hơn do đứng sát hơn các bạn khác. “Khí đó là khí gì thì rất khó để chẩn đoán được. Các triệu chứng của các em biểu hiện thì gần giống với triệu chứng ngộ độc khí cười, khí N2O”, bác sĩ Lê cho hay, theo Truyền hình Nghệ An.

Nguyễn Sơn