Sau 4 ngày nghỉ Tết đã ghi nhận 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

che tao phao no
Hiện trường vụ chế tạo pháo nổ khiến 3 trẻ nhỏ ở Bắc Giang thương vong. (Ảnh: vtc.vn)

Chiều ngày 12/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết sau 4 ngày nghỉ Tết (từ 7h ngày 29 Tết đến 7h ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024), cả nước ghi nhận tổng số 109.840 bệnh nhân đến khám, cấp cứu, tăng 14,7% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 61.389 người, tăng 1,0% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Trong đó, số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.908 ca, tăng 11% so với năm 2023.

Đáng chú ý, tai nạn do pháo nổ, chất nổ gia tăng mạnh. Chỉ trong 4 ngày Tết, cả nước đã có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có trường hợp tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.

Cũng trong 4 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả nước có 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023.

Thống kê, có 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm khoảng 20,2% so với Tết Quý Mão 2023.

Các cơ sở y tế đã chuyển viện cho 2.403 bệnh nhân, thực hiện 2.733 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 542 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn các nguyên nhân.

Các bác sĩ cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.850 trẻ chào đời và cho xuất viện 13.665 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Minh Long