Hiện công an TP. Bảo Lộc đang phối hợp VKS cùng cấp củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông T.S.H. vì hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

lam dong mot hieu truong bi to cao giao cau voi tre 15 tuoi
Một hiệu trưởng bị tố cáo giao cấu với trẻ 15 tuổi. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Theo báo chí nhà nước, 20h ngày 3/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bảo Lộc nhận đơn tố cáo từ em H.N.T.M. (SN 2008, ở TP. Bảo Lộc) về việc bị người khác xâm hại tình dục, xảy ra vào ngày 2/10 tại khách sạn H.V. (phường B’Lao, TP. Bảo Lộc).

Quá trình điều tra vụ việc, công an xác định người xâm hại tình dục em M. là ông T.S.H. (SN 1981, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) – Hiệu trưởng một trường THCS & THPT ở huyện Bảo Lâm.

Theo công an, cuối tháng 8/2023, ông H. đi mua đồ ăn tối tại TP. Bảo Lộc và gặp em M. (là người bán hàng).

Sau đó ông H. có trao đổi số điện thoại với em M. và nhắn tin qua lại với nhau.

Khoảng 10h ngày 2/10, ông H. nhắn tin hẹn M. đến khách sạn H.V. và M. đồng ý. Sau khi M. đến phòng hẹn, ông H. và M. đã quan hệ tình dục.

Ngày 3/10, người nhà M. xem điện thoại em thì phát hiện nội dung trao đổi của ông H. và M. nên đưa em này đến công an trình báo sự việc.

Công an TP. Bảo Lộc xác định hành vi của ông H. đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Hiện công an đang phối hợp VKS củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Minh Long