Trong số 9.580 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 15/8 có 9.574 ca ở 41 tỉnh thành, trong đó số ca tại TP.HCM vẫn đứng đầu với 4.516 ca. Trong ngày, có 5.519 người bình phục; công bố thêm 337 ca tử vong.

hcdc covid 19
Trong số 9.580 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 15/8 có 9.574 ca ở 41 tỉnh thành, trong đó số ca tại TP.HCM vẫn đứng đầu với 4.516 ca. (Ảnh: HCDC)

Trong 9.574 ca ghi nhận trong nước, TP.HCM có số ca nhiều nhất với 4.516 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.358, Đồng Nai 546, Long An 514, Đồng Tháp 271, Tiền Giang 209…

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ tư kể từ đầu dịch. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 14/8 (9.710 ca), ngày có số ca nhiễm cao hai là 8/8 (9.684), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 12/8 (9.653).

Có 5.519 người được công bố bình phục trong ngày 15/8 (nâng tổng số ca lên 102.504 ca). Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 589. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18.

Ngày 15/8, Bộ Y tế công bố 337 ca tử vong tại: TP.HCM 282 ca, Bình Dương 20, Long An 9, Tiền Giang 6, Đồng Nai 5, Bà Rịa – Vũng Tàu 3, các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh mỗi nơi 2, các tỉnh Cần Thơ, Hải Phòng, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Quảng Nam mỗi nơi một.

Tổng số ca tử vong tính đến ngày 15/8 là 5.774, xếp thứ 66 trong 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158 (bình quân 1 triệu dân có 59 người tử vong do Covid-19).

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 270.986, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 (bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm).

Về tiêm chủng, trong ngày 14/8 thêm 612.974 liều vắc-xin được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 14.434.017, trong đó tiêm 1 mũi là 13.078.340 liều, tiêm mũi 2 là 1.355.677 liều.

TP.HCM có 103.524 người dân đã tiêm vắc-xin Sinopharm

Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày 14/8, thành phố đã tiêm vắc-xin Sinopharm (tên thường gọi của vắc-xin Vero Cell) cho 85.608 người. Số người tiêm của ngày 13/8 là 17.916 người. Như vậy đến nay, thành phố đã có 103.524 người tiêm vắc-xin Sinopharm.

Trong ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục phân bổ thêm 118.000 liều đến các quận, huyện và TP Thủ Đức. Như vậy, trong 1 triệu liều vắc-xin Sinopharm đã có 162.000 liều được phân bổ cho các địa phương.

Theo HCDC, đến ngày 15/8, thành phố ghi nhận 147.929 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 147.533 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 396 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 32.293 bệnh nhân, trong đó có 2.237 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 14/8 có 3.417 bệnh nhân bình phục, tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 70.727 bệnh nhân. Có 285 trường hợp tử vong trong ngày.

Kết quả xét nghiệm từ ngày 27/4 đến 14/8, giới chức y tế đã lấy 1.228.024 mẫu, (trong đó có 732.609 mẫu đơn, 495.415 mẫu gộp), với 4.523.793 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất…). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 6.192 mẫu, trong đó có 5.992 mẫu đơn và 200 mẫu gộp.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 35.900 người, trong đó có 11.444 trường hợp F0 mới và 24.456 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 13.056 người.

Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 3.195 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 12.514 người.

Nhiều tỉnh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

Tại Đồng Nai, theo giới chức tỉnh, tình hình dịch chưa có dấu hiệu giảm. Hiện tỉnh này đã có hơn 13.000 ca mắc COVID-19 và 93 trường hợp tử vong.

Ngày 15/ 8, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 17/8 đến hết ngày 31/8 theo nguyên tắc lngười cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Tại Bình Dương, chiều nay (15/8), giới chức tỉnh Bình Dương yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 16/8 đến hết ngày 31/8.

Trước đó, toàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 19/7 trong thời gian 14 ngày, sau đó tiếp tục áp dụng thêm 14 ngày.

Sau gần một tháng giãn cách, tình hình dịch bệnh tại tỉnh này vẫn diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh.

Theo thống kê của ngành y tế Bình Dương, tính đến ngày 14/8, toàn tỉnh có 41.621 ca mắc, trong đó có 341 bệnh nhân tử vong, hơn 1.200 khu vực phong tỏa với hơn 19.000 người đang cách ly tập trung.

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa ký quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, đến hết ngày 25/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định kéo dài thời gian áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 16/8.

Theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, địa phương sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 5 ngày, kể từ 0h ngày 16/8.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Hơn 400/2.000 người từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0, Ninh Thuận ra văn bản hỏa tốc