Năm 2020, riêng ngân sách Trung ương giảm chi được hơn 10.000 tỷ đồng sau khi cắt bớt chi hội nghị hội thảo, đi công tác nước ngoài, chi phí ngoài lương… Con số do Bộ Tài chính vừa đưa ra trong thông báo tổng kết cuối năm.

tien tiet kiem nguoi ngheo
Một người phụ nữ Việt Nam đếm những tờ tiền cũ trong tay. (Ảnh minh họa: ArtWell/Shutterstock)

Việc giảm chi xuất phát từ việc dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) làm gia tăng các khoản chi cho phòng ngừa, kiểm soát dịch, trong khi kinh tế bị đình trệ. Bộ Tài chính đề xuất và Chính phủ chấp thuận cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị hội thảo, đi công tác nước ngoài và cắt giảm thêm 10% chi phí ngoài lương. Tổng kết cuối năm, Bộ Tài chính cho biết chỉ riêng ngân sách Trung ương đã giảm chi được hơn 10.000 tỷ đồng.

Để ước lượng về quy mô của số tiền đã cắt giảm, số thu ngân sách 2019 của toàn tỉnh Quảng Bình chỉ đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Cùng năm, số thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị chỉ trên 3.260 tỷ đồng, hay Gia Lai 4.556,2 tỷ đồng. Tức con số các khoản chi không cần thiết trong nhiều năm qua vượt ít nhất gấp 2-3 lần số thu ngân sách một năm của nhiều tỉnh.

Hiện chưa có báo cáo thu ngân sách từ các địa phương, trong đó bao gồm khoản giảm chi sau khi cắt giảm chi hội họp, công tác nước ngoài và chi phí ngoài lương.

Ngoài giảm chi, ngành Tài chính đã cắt giảm hơn 20 khoản phí, lệ phí, có loại đưa về 0% để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, rõ nhất là các loại phí và lệ phí cho thị trường chứng khoán. Điều này giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng, kéo theo thị trường tài chính ổn định, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ngoài ra, huy động vốn đến thời điểm hiện nay thời gian vay tăng lên, bình quân trên 13 năm, lãi suất vay rất thấp, 2,88%.

Bộ Tài chính cho hay năm 2020 thu ngân sách giảm khoảng 190.000 tỷ đồng, đề nghị điều chỉnh tăng bội chi, tăng cho đầu tư phát triển, kích cầu trong nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), số thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế thực hiện đến hết ngày 24/12/2020 đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 96,93% so với dự toán và tăng hơn 112.000 tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại thời điểm tháng 6/2020.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Thu nhập/người tăng nhưng nợ công 40 triệu/người, kinh tế có khả quan như Thủ tướng nói?