Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện tại khu vực Hồ chứa Thủy điện Quảng Trị, tích năng 500MW.

trung quoc muon lam thuy dien tich nang 500mw tai quang tri
Cuộc gặp giữa đại diện công ty TNHH Lưới điện phương Nam Trung Quốc (CSGI), Tổng Công ty phát điện 2 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, hôm 23/1. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSGI) và Tổng Công ty phát điện 2 vừa đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị việc triển khai đầu tư Nhà máy Thủy điện tích năng tại Quảng Trị.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ủng hộ chủ trương đầu tư dự án trên; đồng thời đề nghị CSGI phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ khảo sát, nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án.

Nhà máy Thủy điện được đề xuất nghiên cứu tại Hồ chứa Thủy điện Quảng Trị (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Nhà máy dự kiến có công suất 500MW, phát trong 7 giờ liên tục; cột nước phát điện khoảng 280m; dung tích hữu ích hồ trên khoảng 5,5 triệu m3. Tiến độ đầu tư, xây dựng dự án khoảng 7 năm (2 năm chuẩn bị, 5 năm xây dựng công trình). Thời gian xây dựng dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn sau năm 2030.

Theo truyền thông nhà nước, CSGI là công ty tham gia các dự án trong sáng kiến Vành Đai Con Đường của Trung Quốc trong Hợp tác Điện lực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Hội đồng Nhà nước xác định.

Công ty này có mặt ở 5 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Hải Nam và được kết nối với lưới điện ở Hong Kong, Ma Cao và các nước Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, CSGI chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2020. Văn phòng lấy trụ sở giao dịch tại số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và do ông Huang Jizhong làm người đại diện pháp luật.

Tính đến hết năm 2022, sản lượng điện công ty đã giao cho Việt Nam là 40,212 tỷ kWh điện.

Sáng kiến Vành Đai Con Đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất nhằm tạo ảnh hưởng của Trung Quốc tại các nước qua các dự án hạ tầng cơ sở. Nhiều chuyên gia quốc tế đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến này vì cho rằng đây là bẫy nợ của Trung Quốc đối với các nước nghèo khi vay tiền từ Trung Quốc để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.

Minh Long