Từ ngày 1/3 tới, sau khi nhận biên bản xử phạt hành chính của cảnh sát giao thông, người vi phạm giao thông ở Hà Nội không cần đến trụ sở mà nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

CSGT hanoi
Một cảnh sát giao thông chặn kiểm tra hành chính người đi xe tay ga ở Phố cổ, Hà Nội, ngày 11/6/2019. (Ảnh minh họa: Evgenii Mitroshin)

Ngày 27/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 1/3 tới đây, hình thức nộp phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông sẽ thay đổi tại Hà Nội.

Theo quy trình xử lý, khi phát hiện một trường hợp vi phạm luật giao thông, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu người vi phạm phải cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân…

Sau đó cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định xử phạt đăng tải lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời gửi cho người vi phạm mã số định danh qua điện thoại để họ vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html, tiến hành tra cứu và làm theo các bước hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt online.

Người vi phạm giao thông sẽ nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia thay vì đến trụ sở cơ quan công an.

nop phat truc tuyen
Các trường thông tin để người nộp phạt tra cứu, đóng phạt. (Ảnh chụp màn hình/dichvucong.gov.vn)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, thông thường để nộp phạt, người vi phạm phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, ra kho bạc nộp tiền, rồi trở lại trụ sở công an làm việc, nhận giấy hẹn. Đến hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại trong thời gian làm việc hành chính.

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trực tuyến như trên được cho là giúp người dân không phải đi đến trụ sở nộp phạt, giúp các tài xế tỉnh ngoài không phải đi xa nộp phạt.

Tuy nhiên, CSGT Hà Nội xác nhận chưa lập được biên bản điện tử vì phụ thuộc vào việc đồng bộ các thông tin của công dân trên cơ sở dữ liệu chung.

Theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người nộp phạt trực tuyến phải làm 9 bước, trong đó, người vi phạm phải thao tác ít nhất 3 bước, các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý. Việc nộp phạt trực tuyến yêu cầu người nộp phạt cần có tài khoản và điện thoại thông minh (hoặc máy tính) để thao tác.

Nguyễn Sơn