Cánh quạt gió dài hàng chục mét của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (tỉnh Bạc Liêu) rơi từ độ cao hơn 140 m, vắt ngang tuyến đường, làm sập một phần căn nhà.

tuabin dien gio roi canh tro tru
Các cánh quạt lớn rơi xuống đất từ độ cao 140m, khi đang quay. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin nhanh Bạc Liêu/Facebook)

Khoảng 17h30 ngày 1/3, nhiều người sống gần trụ điện gió tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bàng hoàng chứng kiến cánh quạt (ba chia) của trụ tuabin số 8 bị gãy rồi rơi khỏi trụ. Khu vực này gần đất vuông tôm của người dân, cách khu dân cư khoảng 2 km.

tuabin dien gio roi canh tro tru 0
Trung bình mỗi cánh quạt điện gió có chiều dài từ 65-80m, nặng từ 20-25 tấn. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin nhanh Bạc Liêu/Facebook)

Tại hiện trường, các cánh quạt nằm vắt ngang tuyến đường, làm sập một phần căn nhà của người dân chứa thức ăn nuôi cá. May mắn thay, không có người qua lại khu vực các cánh quạt rơi.

Theo người dân chứng kiến, khi cánh quạt rơi, các trụ điện gió đang hoạt động.

Hình ảnh hiện trường cánh quạt tuabin điện gió rơi, chiều 1/3. (Nguồn: Người dân ghi lại/Tiktok) 

Tối cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại; đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80 MW, tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

tuabin dien gio roi canh tro tru 1
Tuabin điện gió còn trơ trụ. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin nhanh Bạc Liêu/Facebook)

Dự án được xây trên diện tích 27ha với 26 tuabin, cao trên 140 m, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh/năm, đi vào hoạt động từ ngày 29/4/2022. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là Nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Minh Sơn