Chuyến bay VN186 (chặng bay DAD – HAN) dự kiến khởi hành lúc 19h25 ngày 7/11 bị buộc phải hoãn 2 tiếng khi hai nam hành khách nói với nhau “cất súng trong hành lý”. Một trong hai người là trung tá công an, hiện giữ chức Phó phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Bình.

tung tin co sung tren may bay
Một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, ngày 22/9/2023. (Ảnh minh họa: Thanhliemnguyen/Shutterstock)

Sáng 9/11, báo nhà nước đồng loạt đưa tin một hành khách liên quan đến vụ hỏi nhau “súng ở đâu” khiến chuyến bay VN186 bay chặng Đà Nẵng – Hà Nội phải dừng khẩn cấp khi chuẩn bị cất cánh là công an. Người này được xác định là Trung tá L.X.Q (SN 1983, ngụ tỉnh Thái Bình), hiện giữ chức Phó phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Bình.

Trước khi được luân chuyển sang Phòng An ninh mạng, ông Q. từng công tác tại Phòng An ninh kinh tế.

Báo VTC News dẫn nguồn tin cho hay hiện ông Q. đang đi học văn bằng hai tại Hà Nội. Người này cho biết việc Trung tá Q. “báo cáo nhà trường đi như thế nào, xử lý kỷ luật ra sao thuộc nhà trường quản lý”.

Ông Q. được xác định là hành khách ngồi ghế 29A; hành khách còn lại liên quan vụ việc là ông N.Đ.T (SN 1993, ngụ xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Chiều 8/11, Cảng vụ Hàng không Miền Trung ra thông cáo báo chí về việc máy bay phải tạm dừng cất cánh do hành khách nói có súng trong hành lý.

Theo nội dung thông cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 7/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Khi chuyến bay VN186 bay chặng Đà Nẵng – Hà Nội chuẩn bị cất cánh, cơ trưởng ra quyết định từ chối vận chuyển vì có thông báo của tiếp viên rằng đã nghe hai hành khách 29A và 30D nói chuyện với nhau về việc có cất súng trong hành lý.

Cơ trưởng đã quyết định giữ hai hành khách, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý tình huống trên khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Cảng vụ Hàng không Miền Trung yêu cầu lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng áp giải hai hành khách trên xuống khỏi máy bay, đồng thời tái kiểm tra an ninh với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay trên chuyến bay VN186 và lục soát máy bay.

Đến 21h cùng ngày, việc lục soát kết thúc với kết quả không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất nổ, chất cấm. 21h56 cùng ngày, chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng – Hà Nội tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, có một hành khách thông báo do mệt, sức khỏe không đảm bảo nên đổi chuyến bay sau vào sáng 8/11.

Tại cơ quan chức năng, 2 hành khách nói trên khai nhận việc nói mang súng lên máy bay chỉ là nói đùa.

Cảng vụ hàng không miền Trung đã tiếp nhận vụ việc để xử lý theo quy định của Luật Hàng không.

Những vật dụng không được mang lên máy bay

Danh mục vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay được quy định chi tiết tại Quyết định 1541/QĐ-CHK 2021.

Nhóm danh mục vật phẩm nguy hiểm gồm:

  • Chất nổ và các chất gây cháy, nổ và các vật có thành phần như: ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của máy bay:
  • Vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí: các thành phần cấu tạo của súng và đạn (súng phóng điện, súng tự chế như các loại súng in 3D, loại không xác định).
  • Các chất hóa học.
  • Các vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn và các thiết bị khi phóng (bắn) có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng.
  • Các dụng cụ lao động có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe doạ đến an toàn của máy bay.
  • Các vật, dụng cụ đầu tù khi tấn công gây thương tích nghiêm trọng (gậy đánh bóng chày, gậy đánh gôn, dùi cui…)
  • Chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (chất lỏng) được cụ thể theo hướng dẫn về kiểm soát chất lỏng.

6 tháng 3 lần soi chiếu ra súng, đạn tại sân bay

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã 3 lần soi chiếu ra súng đạn trong kiện hàng gửi đường hàng không.

Ngày 14/3, những linh kiện tháo rời nghi vũ khí được phát hiện trong kiện hàng do một nhân viên giao hàng tên P.T.Th. (thường trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Từ những linh kiện trên, nhân viên an ninh lắp lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh. Ngoài ra, trong kiện hàng còn có 2 viên đạn vỏ bằng đồng còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc.

Ngày 14/4, bộ phận soi chiếu sân bay Đà Nẵng phát hiện một kiện hàng có một khẩu súng kèm theo 10 viên đạn được gói trong hộp giấy gởi đến Hà Nội. Theo anh Tr.K.Th. (SN 1990, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) – người làm thủ tục đưa hàng lên sân bay, kiện hàng trên được vận chuyển ra kho Đà Nẵng, sau đó anh Th. làm thủ tục giao hàng tại sân bay.

Sáng 1/10, nhân viên soi chiếu phát hiện một kiện hàng chứa một khẩu súng ngắn dạng Rulo và 6 viên đạn vỏ đồng, đầu bằng chì còn nguyên vẹn. Kiện hàng do ông N.M.H. (trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng, vận chuyển.

Minh Sơn