UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra động thái không đồng tình việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”, sau khi sự kiện quy mô lớn nói trên kết thúc được gần một tuần.

xa loi toc
Chùa Ba Vàng giữ quan điểm xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, tại báo cáo được công bố, lưu giữ sau khi các thông tin về sự kiện này bị buộc gỡ bỏ. (Ảnh chụp màn hình/chuabavang.com)

Tối 2/1, Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh phát thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, đưa ra quan điểm của UBND tỉnh Quảng Ninh về sự việc này.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hoạt động rước, trưng bày, chiêm bái “xá lợi tóc Phật” được chùa Ba Vàng tổ chức từ ngày 23-27/12/2023 (tức ngày 11-15 tháng 11, năm Quý Mão). Các hoạt động này được cho là “chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ”.

“Việc tổ chức cho phật tử chiêm bái cái gọi là “xá lợi tóc Phật” chính là hoạt động triển lãm, vì vậy, đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm” – trích thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đáng lưu ý, UBND tỉnh Quảng Ninh liệt kê hoạt động rước, trưng bày “xá lợi tóc của Đức Phật” vào nhóm một số hoạt động của chùa Ba Vàng gây phức tạp dư luận như: Lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam tông kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu. Phía chính quyền tỉnh cho rằng các hoạt động này “tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận…”

Về động thái giải quyết, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố đã giao Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với UBND TP. Uông Bí tiếp tục kiểm tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu… và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là “xá lợi tóc Phật” đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan.

xa loi toc chua ba vang 0
Đoàn cung rước “Xá lợi tóc Phật” tại chùa Ba Vàng, ngày 23/12. (Ảnh: Chùa Ba Vàng/Facebook)

Tính tới sáng 3/1, các bài viết giới thiệu, đưa tin người dân đưa rước, lễ bái “xá lợi tóc” không còn hiển thị trên trang web và trang Facebook chùa Ba Vàng. Các trang thông tin này hiện tiếp tục giữ nội dung “Chùa Ba Vàng báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật”, theo văn bản do trụ trì chùa ký ngày 29/12, gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; UBND TP. Uông Bí, bảo vệ quan điểm của chùa về “xá lợi tóc”.

Tại văn bản nói trên, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định các hoạt động thể của Đại lễ, trong đó có việc “cung rước và chiêm bái Xá lợi Phật” đã được chùa Ba Vàng thông báo bổ sung với UBND TP. Uông Bí và các cơ quan hữu quan tại Văn bản số 83/TB-CBV ngày 18/12/2023.

Trạng thái bài đăng nói trên được duy trì kể từ ngày 31/12 sau khi có yêu cầu gỡ thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Vào tối 30/12, báo Giác Ngộ – cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa tin Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt ban thường trực Hội đồng trị sự đã ký văn bản ngày 28/12 gửi chùa Ba Vàng về vụ việc “xá lợi tóc Đức Phật”.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về “xá lợi tóc Đức Phật”. Các thông tin phải gỡ bỏ bao gồm tất cả các giới thiệu về “xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng” trên các trang thông tin của chùa Ba Vàng, của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, và trên các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên.

Nguyễn Sơn