Việc UBND TP.HCM chậm thanh toán khiến Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) rơi vào cảnh nợ nần, không thể trả lương đúng hạn cho công nhân. Hàng trăm công nhân đã đình công để phản đối việc này.

ubnd tp hcm cham thanh toan hang tram cong nhan cong ty xu ly rac bai cong
Hàng trăm công nhân đình công và tập trung trước Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước vì bị chậm lương. (Ảnh: Xử Lý Chất Thải Việt Nam/Facebook)

Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin sáng ngày 8/4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam đã tập trung tại văn phòng của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để đình công vì bị chậm trả lương.

Được biết, nguyên nhân cuộc bãi công trên là do Công ty VWS chưa trả lương cho công nhân đúng kỳ hạn.

Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở VWS cho biết ngày 8/4, tất cả người lao động ngưng không làm việc trong thời gian từ 9h đến 11h. Lý do là theo thỏa ước lao động được ký giữa công ty với người lao động, chậm nhất ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, công ty sẽ chi trả lương cho người lao động.

Thế nhưng, đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được lương nên người lao động muốn gặp ban giám đốc công ty để xem xét một hướng giải quyết tiền lương thỏa đáng.

Chị Tô Thị Kim Xuân (công nhân của VWS) nói với báo Pháp Luật TP.HCM rằng đã đến thời điểm nhận lương nhưng vẫn chưa nhận được. Nếu tình trạng này kéo dài thì công nhân khó ở lại làm việc. “Gia đình tôi có 4 người và chỉ trông chờ vào đồng lương của tôi để trang trải cuộc sống, nếu công ty nợ lương như vậy chúng tôi không biết sống bằng cách nào”, chị Xuân nói.

Lý giải về nguyên nhân của việc chậm trả lương, ông Dương Văn Cường – Giám đốc Hành chánh VWS cho biết hiện công ty đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, nguyên nhân là do chưa nhận được tiền xử lý rác cho thành phố trong thời gian dài.

Ban giám đốc VWS đã nhiều lần gửi công văn cho UBND TP.HCM, Sở TN&MT về việc phát sinh công nợ giữa Sở và UBND TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền xử lý rác.

Theo đó, công nợ công ty VWS tạm tính đến ngày 28/2 là hơn 3.935 tỷ đồng (bao gồm tiền gốc, nợ thuế GTGT, tổng nợ phạt và lãi trả chậm). Việc chậm thanh toán nợ với số tiền lớn nói trên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho việc vận hành, hoạt động của VWS và Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Vì chậm được thanh toán nợ nên công ty VWS đã phát sinh tranh chấp với các nhà cung ứng vật tư, nhiên liệu, dịch vụ cần thiết và không thể tiếp tục thanh toán tiền lương, phúc lợi cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài và công nhân viên…

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Ngô Thành Đức – Phó Giám đốc Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM (MBS) đã có buổi làm việc với Công đoàn Công ty VWS và ông Dương Văn Cường – Giám đốc Hành chính VWS.

Sau buổi làm việc, ông Cường hứa sẽ thanh toán lương cho công nhân vào đầu tuần sau. Sau 2 giờ bãi công, các công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Theo VWS và Ban Quản lý các Khu liên hiệp xử lý chất thải TP (MBS), mỗi ngày toàn TP.HCM phát sinh khoảng 9.500 tấn chất thải. Trong đó, Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc công ty VWS) tiếp nhận trung bình từ 6.500 đến 7.000 tấn, chiếm khoảng 2/3 tổng lượng rác của thành phố.

Trong thời gian công nhân đình công, hàng trăm xe thu gom rác đổ về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước phải xếp hàng và dồn ứ do không thể tập kết rác.

Vì vậy, “bất kỳ sự kiện nào làm gián đoạn hoạt động của Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước đều có thể dẫn đến tồn động lớn khối lượng chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung và an ninh chất thải của TP.HCM”, văn bản của VWS gửi Sở TN&MT TP.HCM nêu.

Khánh Vy (t/h)