Năm 2024, Việt Nam sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 sinh viên lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 ở các lĩnh vực liên quan. Con số này sẽ tăng dần từ 20 đến 30% mỗi năm.

viet nam se tuyen 1 000 sinh vien nganh ban dan nam 2024
Năm 2024, Việt Nam sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 sinh viên lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 ở các lĩnh vực liên quan. (Ảnh minh họa: CHUYKO SERGEY/shutterstock)

Thông tin trên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói tại phiên thảo luận ở Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế-xã hội hôm 1/11.

Ông Sơn cho rằng việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn là trọng trách, sứ mệnh của ngành giáo dục để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đổi mới công nghệ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo dự báo của Chính phủ, nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn là 50.000-100.000 người đến năm 2030, với trình độ và lĩnh vực chuyên môn khác nhau. “Ngành giáo dục sẽ ưu tiên cho nhóm nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, Việt Nam hiện có 35 cơ sở giáo dục đại học đào tạo trực tiếp ngành bán dẫn hoặc ngành gần như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Sinh viên học những ngành gần có thể bổ túc, chuyển đổi để có ngay nhân lực đảm nhiệm công việc trong lĩnh vực này.

Dự kiến, đến năm 2030, số lượng nhân lực ngành bán dẫn sẽ cơ bản đáp ứng theo yêu cầu của Chính phủ.

Do đó, ngành giáo dục cần Quốc hội, Chính phủ quan tâm, đầu tư cơ sở như các phòng thực hành, “nếu không thì không thể tay không bắt chip”.

Trước đó, hôm 31/10, Reuters dẫn lời ông Vũ Tú Thành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN cho biết Việt Nam đang đàm phán với một số công ty sản xuất chip của Mỹ trong những tuần gần đây, nhưng từ chối tiết lộ tên các công ty do mới ở giai đoạn sơ bộ.

Sản xuất là một trong ba khâu chính trong việc tạo ra một chip bán dẫn, bên cạnh thiết kế và đóng gói. Đây cũng là khâu duy nhất Việt Nam chưa tham gia do chưa có bất cứ nhà máy nào. Trong khi ở khâu thiết kế, Việt Nam hiện là điểm đến của khoảng 50 doanh nghiệp, còn khâu đóng gói có sự xuất hiện của nhà máy Intel từ 2006 và mới đây là Amkor.

Một số quan chức trong ngành cho biết các cuộc đàm phán ở giai đoạn này tập trung vào vấn đề như ưu đãi, trợ cấp, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động. Một nguồn tin cũng tiết lộ cuộc đàm phán trên có sự xuất hiện của hai nhà sản xuất chip là GlobalFoundries và PSMC. Người này cũng cho biết việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam có thể sẽ phục vụ việc sản xuất những chip không quá tiên tiến, như chip dùng trong ôtô hoặc lĩnh vực viễn thông. GlobalFoundries và PSMC không đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tại hội nghị công nghiệp bán dẫn trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) chiều ngày 29/10, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn, như lực lượng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật dồi dào, nhiều đơn vị đào tạo, doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác phát triển ngành, có ba khu công nghệ cao với đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn. “Các dự án đầu tư ngành bán dẫn thuộc lĩnh vực công nghệ cao, được áp dụng những ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng Công nghiệp ICT (Bộ TT&TT), cho biết trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đang xây dựng, Việt Nam trước mắt sẽ tập trung vào sản phẩm chip chuyên biệt, như chip cho IoT, đồng thời thu hút các doanh nghiệp FDI để tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn.

Minh Long