Đang nằm trên võng, nam thanh niên tại Bình Phước bất ngờ bị người lạ xông vào đâm liên tiếp, tử vong tại chỗ.

vo co giet nguoi nam thanh nien bi dam chet khi dang nam vong
Hiện trường xảy ra vụ án mạng tại khu phố Làng 3, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tối 2/1. (Ảnh: congan.binhphuoc.gov.vn)

Tối ngày 2/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra vào chiều cùng ngày khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h20 cùng ngày, anh Lê Tuấn Anh (SN 1985, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đang nằm trên võng bên hông một tiệm tạp hóa tại khu phố Làng 3, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài. Bất ngờ, một người đàn ông từ ngoài chạy vào dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người anh Tuấn Anh khiến anh này tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm sau dó được xác định là Nguyễn Hữu Toàn (SN 1983, ngụ khu phố Làng 3, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Theo một số người chứng kiến, lúc đâm anh Tuấn Anh, Toàn có biểu hiện không bình thường, nghi bị ngáo đá vì Toàn có sử dụng ma túy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài phối hợp Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra, truy tìm nghi phạm gây án. Khoảng 50 phút sau, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà tại phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, cách nơi gây án khoảng 1km.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.

Vô cớ đâm chết người khi bị vượt xe

Tháng 8/2022, Phan Thanh Tùng (SN 2002) và Trần Đức Thắng (SN 2003, cùng trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Giết người.

Khoảng 22h tối 26/1, sau bữa tất niên, Thắng chở Tùng xe máy đi đường tỉnh đoạn qua xã Xuân Thành thì thấy một xe máy cùng chiều từ phía sau vượt qua. Cho rằng người kia cố tình khiêu khích, Tùng giục Thắng nhấn ga đuổi theo, rút dao uy hiếp đối phương dừng xe. Dù người này đã xin lỗi, Tùng vẫn đánh, đâm nạn nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh T.V.C. (SN 1978, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân). Sau khi ra đầu thú vào ngày 27/1, trong phiên tòa, 2 bị cáo 19, 20 tuổi nhận tổng án 33 năm tù, bồi thường 470 triệu đồng cho nạn nhân.

Thạch Lam