Ông Lưu Bình Nhưỡng trước đó bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi”.

r luu binh nhuong khi bi bat 2 anh
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình công bố các quyết định và lệnh với ông Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Bộ Công an)

Báo chí nhà nước ngày 5/1 dẫn nguồn từ Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết vợ ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã tới Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp 300.000 USD, tương đương hơn 7 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả cho chồng. Số tiền trên gần như đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả.

Sau khi được ông Nhưỡng ủy quyền, gia đình ông Nhưỡng đã có đơn xin khắc phục hậu quả gửi cơ quan chức năng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can và bắt giam vào ngày 14/11/2023 để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ án Phạm Minh Cường (còn gọi là Cường “Quắt”, người có 3 tiền án) ở Thái Bình.

Đến ngày 26/12/2023, ông Nhưỡng bị khởi tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại Khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nhưỡng trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Vụ khởi tố và bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Minh Long