“Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn theo dõi tình hình và liên lạc với cộng đồng người Việt. Chưa sơ tán, không hoang mang. Đại sứ quán sẽ có quyết định tùy vào tình hình”, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết, Zing ngày 24/2 đưa tin. 

ukraine 1
Những người biểu tình phản đối chiến tranh trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga tại Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 27/1/2022. (Ảnh: Phil Pasquini/Shutterstock)

Theo Zing, thông báo trên được Đại sứ quán Việt Nam đưa ra sau khoảng hơn 2 giờ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh “hoạt động đặc biệt” tại Ukraine, trong khi phía Ukraine gọi đây là “cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện vào Ukraine.” 

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine – ông Nguyễn Hồng Thạch cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn giữ liên lạc với cộng đồng người Việt và sẽ có quyết định sơ tán tùy vào tình hình. Báo Việt Nam Net dẫn thông tin trao đổi qua điện thoại vào trưa 24/2, cho hay ông Thạch nói Đại sứ quán đang nắm tình hình cộng đồng người Việt tại Donetsk, khu vực vẫn ổn định, không có xáo trộn và ở thành phố Kharkov phía đông Ukraine, nơi tập trung đông cộng đồng người Việt.

Vào ngày 23/2, trả lời câu hỏi liên quan đến phản ứng của Việt Nam về diễn biến tình hình ở Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trong những ngày qua thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình bà con, đồng thời tích cực xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”.

Bà Hằng cho hay đường dây nóng bảo hộ công dân tại Đại sứ quán được trực 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận thông tin. Theo Đại sứ quán, hiện có khoảng 100 công dân đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk; tình hình mọi người “cơ bản ổn định”.

Trả lời phỏng vấn với Tuổi Trẻ vào tối 13/2, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đánh giá thấp khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ông Thạch cho là nguy cơ này chỉ ở 1/1.000 vì hiện giờ các bên đều đang cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp.

Tại thời điểm này, ông Thạch cho hay trong trường hợp xấu nhất, Đại sứ quán đã chuẩn bị 2 phương án bảo hộ công dân, là “đưa công dân từ vùng chiến sự sang vùng hòa bình trong trường hợp chiến tranh xảy ra, hoặc về Việt Nam nếu có yêu cầu, và đưa gia đình cán bộ ngoại giao sơ tán về nước”.

Rạng sáng ngày 25/2, Vnexpress đăng tải đoạn ghi âm trao đổi với anh Đức (sống tại Odessa, Ukraine) cho hay nghe tiếng bom dội xuống “rung cả tường”. Anh cho hay chưa nghe thấy tiếng còi báo động, còn thiết quân luật từ 0h ngày 24/2, đến sáng nay (24/2) thì nghe thấy tiếng tên lửa. “Mọi người cảm thấy bất an”, anh Đức nói.

Minh Sơn