Giới chức tỉnh Bắc Ninh yêu cầu toàn bộ hộ dân sinh sống trong phạm vi sự cố sạt lở bờ hữu sông Cầu di dời đến nơi tạm trú, sẽ rà soát để phê duyệt phương án tái định cư.

vu 6 ngoi nha bi song cau nuot chung di doi toan bo cac ho dan trong khu vuc sat lo
Cảnh sạt lở vào rạng sáng 7/4, 5 ngôi nhà và 2 công trình sạt trôi xuống lòng sông Cầu (Bắc Ninh). (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 9/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp bàn giải pháp xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Cầu khiến 6 nhà dân đổ sập tại phường Vạn An (TP. Bắc Ninh) vạo rạng sáng 7/4.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh và UBND TP. Bắc Ninh, sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu xuất hiện từ đầu tháng 3 đến nay, khiến 6 ngôi nhà, 2 công trình bị sạt lở xuống sông và buộc sơ tán hàng chục hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, các công trình nhà ở liền kề với các công trình nhà đã sạt lở tiếp tục xuất hiện các vết nứt tường và nền nhà gây nguy cơ sạt lở. Điều này gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và an toàn đê điều trong khu vực.

Tại buổi họp, bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhanh chóng di dời toàn bộ hộ dân sinh sống trong phạm vi sự cố đến nơi tạm trú an toàn; tháo dỡ các công trình đã bị sạt lở nhằm hạn chế tải trọng cho bãi sông tại khu vực này, giảm nguy cơ phát sinh hiện tượng sạt trượt.

Đồng thời, toàn bộ các hộ sinh dân sống tại khu vực sạt lở và các khu vực lân cận có nguy cơ sẽ được rà soát để đánh giá, phân loại, lập, phê duyệt phương án di dời, tái định cư trong thời gian sớm nhất.

Đối với thiệt hại của người dân, bà Giang cho hay UBND tỉnh vận động người dân quyên góp ủng hộ các gia đình bị thiệt hại, bên cạnh việc huy động các nguồn lực xã hội.

Tai họa không diễn ra ngày một ngày hai

Ngày 20/3, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp liên quan sự cố sạt lở tại tuyến đê này.

Cụ thể, tháng 10/2023, sạt trượt xảy ra tại K49 300, buộc các lực lượng chức năng phải di dời nhiều hộ dân.

vu 6 ngoi nha bi song cau nuot chung di doi toan bo cac ho dan trong khu vuc sat lo 0
Một công trình xây dựng dở phần thô trong khu vực sạt lở. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 3/3/2024, đoạn từ K49 750 đến K49 800 đê Hữu Cầu tại phường Vạn An bắt đầu xuất hiện một số vết nứt nhỏ, có chiều hướng nứt rộng. Ngày 8/3, toàn bộ công trình phụ của 3 hộ dân tại khu vực bị sạt này xuống sông; khu vực sạt có chiều dài 50m, ăn sâu vào bãi sông từ 5-10m. Ngày 14/3, vùng sạt rộng thêm, làm sạt lở toàn bộ một ngôi nhà 2 tầng.

Đến khoảng 2h15 ngày 7/4, thêm 5 ngôi nhà và 2 công trình khác bị sạt trượt, nghiêng đổ về phía đê, không có thiệt hại về người, nối tiếp sự cố sụt lún vào ngày 14/3.

Tính đến hiện tại, có 6 ngôi nhà và 2 công trình tại đã hư hại hoàn toàn trong sự cố sạt lở bờ sông Cầu, khiến gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng.

vu 6 ngoi nha bi song cau nuot chung di doi toan bo cac ho dan trong khu vuc sat lo 1
Vùng ven sông địa chất yếu và hành vi lấn chiếm của người dân được xác định là nguyên nhân chính gây nên vụ sạt lở diện rộng. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Sở NN&PTNT Bắc Ninh cho rằng có hai nguyên nhân dẫn tới sự cố sạt lở trên. Thứ nhất, người dân xây dựng nhiều công trình kiên cố, đổ rác, phế thải xây dựng lấn chiếm dòng chảy. Thứ hai do khách quan, khu vực này là điểm bắt đầu của tuyến sông cong về phía tỉnh Bắc Ninh nên có sự biến đổi dòng chảy mạnh, dẫn đến sạt trượt.

“Người dân tự tôn tạo nhà ở sát mép nước khiến tải trọng công trình lớn, kết hợp với phía tả thuộc địa phận Bắc Giang cũng xây nhà lấn chiếm lòng sông nên làm biến đổi dòng chảy”, Sở NN&PTNT Bắc Ninh nêu nhận định ban đầu, theo Vnexpress.

Tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi khảo sát, tư vấn phương án khắc phục khu vực sạt lở trước ngày 15/5, đề xuất phương án xử lý cho toàn bãi sông trước ngày 31/10.

Khánh Vy