Ông Vũ Đình Thủy bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

vu khai thac lau 15 trieu tan quang bat pho giam doc so tn mt tinh lao cai
Ông Vũ Đình Thủy (trái) nhận chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai hồi năm 2020. (Ảnh: baolaocai.vn)

Tối ngày 12/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Đình Thủy (SN 1975, quê Hà Nam, thường trú tại phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Ông Thủy bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Thủy liên quan đến sai phạm trong vụ án khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit xảy ra tại thôn 2 (xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai).

Ông Thủy trước đó đã bị UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo.

Theo UBKT Trung ương, ông Thủy cùng với nhiều cựu quan chức của tỉnh Lào Cai, trong đó có cựu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản.

“Những sai phạm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội”, UBKT Trung ương kết luận.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2009 đến tháng 11/2012, ông Vũ Đình Thủy giữ chức Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Từ tháng 12/2012 đến tháng 8/2013, ông Thủy nắm vị trí Phó trưởng phòng Quản lý Khoáng sản. Từ tháng 9/2013 đến tháng 11/2020 đảm nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản. Từ 12/2020 đến nay, ông Thủy giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2 trên phần diện tích đất rộng 3,77 ha.

Quá trình san gạt, cơ quan chức năng xác định một phần diện tích của dự án trùng với khai trường số 18 thuộc quy hoạch quặng apatit. Vì vậy, UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Lilama, giao diện tích đất 3,77 ha cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng.

Tháng 4/2012, từ đề xuất của Công ty Apatit Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai giao công ty này cải tạo mặt bằng khu mỏ, nếu quá trình cải tạo mà có khoáng sản kèm theo thì được “thu hồi, vận chuyển để quản lý, sử dụng”. Công ty Apatit Việt Nam sau đó thuê Công ty Lilama khai thác được hơn 167.000 tấn quặng.

Tháng 5/2012, Công ty Lilama đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị giao lại diện tích đất 3,77 ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn.

Ba tháng sau, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản yêu cầu Công ty Apatit Việt Nam bàn giao lại khu đất cho Công ty Lilama để lập dự án, quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản thì Công ty Lilama được tận thu.

Đến tháng 5/2013, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có văn bản thể hiện “nếu kết quả phân tích có phát hiện quặng (kể cả quặng nghèo), giao cho Công ty Lilama thu gom, thỏa thuận, thống nhất với Công ty Apatit Việt Nam để tập kết, quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật”.

Chỉ trong 2 năm, số quặng apatit mà Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng.

Với số tiền hưởng lợi bất chính, Giám đốc Công ty Lilama hợp thức hóa hơn 177 tỷ đồng bằng cách nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển rồi dùng tiền này để mua đất, mua cổ phần, mở sổ tiết kiệm…

Trong vụ án trên, Cơ quan điều tra cho biết cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã nhận 5 tỷ đồng quả cảm ơn từ Giám đốc Công ty Lilama vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2015. Ông Vịnh đã chi tiêu cá nhân hết nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

Phạm Toàn