Sau khi khám nghiệm tử thi, cụ bà 83 tuổi và con trai út 45 tuổi được xác định tử vong đều do “suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim cấp nghi ngộ độc”.

vu ngo doc sau khi uong sua o tien giang sua chua chat kich doc trong thuoc tru sau
Ông Phạm Minh Tân – con trai thứ 4 của cụ Ph. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy/Facebook)

Tối 17/10, báo Thanh Niên đưa tin Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận mẫu phẩm lấy từ hộp sữa đang sử dụng tại nhà cụ Phạm Thị Ph., (SN 1940, ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có chứa chất kịch độc, một loại thuốc trừ sâu có thể gây chết người trong thời gian ngắn.

Kết luận trên bác bỏ khả năng ngộ độc do thành phần của sữa và đặt ra nghi vấn mẹ con cụ Ph. tử vong do bị đầu độc thông qua hộp sữa bột mà cụ bà Ph., đang sử dụng.

Vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của cụ Ph. và con trai là ông Phạm Văn Y. sau khi khám nghiệm tử thi. Hai người chết do “suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim cấp nghi ngộ độc”, chưa xác định loại gây ngộ độc; phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất bổ sung để kết luận về loại ngộ độc.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ 2 ly thủy tinh cao khoảng 10 cm; 1 chai nhựa có chữ “Nước uống đóng chai” cao 15cm, bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục; 3 hộp sữa hình trụ tròn. Trong 3 hộp sữa có nắp bằng nhựa màu vàng nhạt, cao 16cm, một hộp bên trong có bột màu vàng nhạt; 1 hộp đã hết sữa và một hộp còn nguyên.

Cảnh sát đã trích xuất camera khu vực đường và xung quanh ngôi nhà. Mẫu sữa cũng được gửi đến Phân viện Pháp y Trung ương (TP.HCM) để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều 16/10, TS. BS Lê Quốc Hùng – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới cho hay khoa đã tiếp nhận và đang điều trị tích cực cho nam bệnh nhân Phạm Minh Tân (SN 1968, ngụ tại Tiền Giang), với chẩn đoán ngộ độc cấp nghi ngờ do sữa.

Bệnh nhân Tân được Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, phải thở máy. Bệnh sử ghi nhận trong ngày 14 và 15/10, mẹ và em trai bệnh nhân đã tử vong sau khi dùng cùng 1 loại sữa bột. Tại đám tang của mẹ và em trai, ông Tân pha sữa bột trên uống, sau đó nôn ói, diễn tiến nhanh dẫn đến lơ mơ, suy hô hấp.

Theo bác sĩ Hùng, bước đầu chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc cấp, nhưng chưa xác định được chất độc là gì. Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan pháp y, trung tâm xét nghiệm sinh học để xác định độc chất.

Trước tình trạng nguy kịch, diễn biến phức tạp của bệnh nhân, ekip điều trị đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa để tiếp tục xác định nguyên nhân và đưa ra hướng chăm sóc tiếp theo cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang được ekip điều trị tích cực áp dụng đồng thời nhiều giải pháp gồm thở máy, lọc máu, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch để đào thải chất độc.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, khoảng 6h ngày 14/10, cụ bà Phạm Thị Ph. phát hiện con trai ở cùng nhà với mình là ông Phạm Văn Y., (SN 1978) bị chết. Gia đình nghĩ là ông Y., chết do bệnh lý nên tổ chức đám tang, không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22h cùng ngày, con gái là bà Phạm Thị Mỹ C. (SN 1970, ngụ cùng xã Hòa Hưng) đến phụ giúp đám tang, pha 100 ml sữa cho mẹ uống. Ngay sau khi uống hết, cụ Ph. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, khoảng 5 phút sau hôn mê rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nghĩ rằng cụ Ph. chết do bệnh lý nên gia đình đưa cụ về nhà lo hậu sự, không trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 4h sáng ngày 15/10, ông Phạm Minh Tân (SN 1968, ngụ cùng Hòa Hưng) đến lo đám tang mẹ. Ông T., tự pha 150 ml sữa (hộp sữa cụ Ph., đang uống), uống được 1/3 ly sữa thì thấy nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An – Loan Trâm tại TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Bệnh nhân T. được chẩn đoán ngộ độc rất nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Cụ Ph. có 7 người con, hầu hết ra ở riêng. Cụ sống cùng con út là ông Phạm Văn Y. và con gái thứ 5 (bà Phạm Thị Mỹ C.) tại căn nhà cấp 4 cũng là nhà thờ dòng họ.

Nguyễn Sơn