Bị giáo viên trách mắng, nữ sinh lớp 12 tại một trường THPT ở huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) khóc đến lả người. Trong video do bạn học quay lại, cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh vào trong lớp. 

vu nu sinh co giat van bi co giao tum co ao keo le xuat hien loi nho cuu giup 2
Giáo viên chủ nhiệm và nữ sinh trong vụ việc nghi bạo lực học đường, xảy ra tại lớp 12D4 Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), ngày 29/9. (Ảnh: Facebook)

Ngày 29/9, mạng xã hội Facebook lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) nằm rũ ngoài hành lang trước cửa lớp. Nữ sinh vừa khóc vừa gọi “cô ơi”. Trong khi đó cô giáo dùng tay nắm áo kéo nữ sinh vào lớp, mắng lớn: “Cô đừng làm cho người khác nhục mặt vì cô nhé”.

Một nữ sinh ngồi quỳ bên cạnh bạn, lo lắng nhưng không dám can thiệp. Cảnh tượng bị nhiều học sinh chứng kiến, dùng điện thoại quay lại.

Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc – ông Nguyễn Duy Hiền cho biết sự việc xảy ra vào sáng 29/9 trong tiết sinh hoạt của lớp 12D4, theo báo Tuổi Trẻ.

Ông Hiền cho rằng nữ sinh tự ý quỳ bên ngoài cửa lớp, không có chuyện cô giáo yêu cầu và đoạn clip không thể hiện nội dung toàn bộ vụ việc, có thể gây hiểu lầm là cô giáo bạo hành học sinh. Theo ông Hiền, cô giáo đã có động tác chưa phù hợp là kéo học sinh đứng dậy, còn việc nữ sinh nằm rũ xuống nền là do sức khỏe không được tốt.

Cảnh cô giáo lôi kéo học sinh trước hành lang lớp học, lớp 12D4 Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), ngày 29/9. (Nguồn: Facebook)

Hiệu trưởng nhà trường cho hay chiều 29/9, nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh, cả phụ huynh và học sinh đều nhận lỗi. Sáng 30/9, công an sẽ đến trường xác minh vụ việc

Hiện tại, trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết đăng kèm theo các video ngắn nói trên, thuật lại nguyên nhân sự việc.

Theo nội dung được đăng tải, cô giáo xuất hiện trong clip là giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4 Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), dạy môn giáo dục công dân. Nữ sinh trên là Bí thư của lớp.

Góc quay khác ghi lại sự việc nghi cô giáo có hành vi bạo lực đối với học sinh. (Nguồn: Facebook)

Giáo viên chủ nhiệm giao cho nữ sinh đi đặt bánh tại cửa hàng bánh mà cô chỉ định. Tuy nhiên, nữ sinh đã đặt bánh ở cửa hàng khác.

“Khi em mang bánh đến lớp đã bị cô giáo chửi rủa với lời lẽ rất thiếu đạo đức, dọa sẽ hạ hạnh kiểm cho em đó không thể thi tốt nghiệp”, khiến nữ sinh hoảng sợ, theo nội dung bài đăng.

Bị đuổi ra ngoài hành lang, nữ sinh khóc suốt 2 tiếng đến kiệt sức. Cô giáo tiếp tục ra mắng khiến em học sinh hoảng loạn, ôm chân cô giáo và liên tục nói xin lỗi đến mức co giật tại chỗ. Mặc dù vậy, cô giáo vẫn túm áo, lôi mạnh nữ sinh dưới đất, mắng mỏ.

Sau buổi học hôm 29/9, nữ sinh sợ hãi không dám về nhà mà phải ở nhà bạn, vừa ăn cơm vừa khóc, nói muốn nghỉ học nhưng không dám vì sợ cô. Theo người đăng bài, giáo viên trên nhiều lần lấy những cớ vô lý để trừ hạnh kiểm của em học sinh trên.

Về lý do đăng bài, người này cho hay mong muốn mọi người chia sẻ để lấy lại công bằng cho học sinh trên, vì nữ sinh này không dám lên tiếng.

Nguyễn Sơn