Theo Bộ Công an, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) đã chuyển cho Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 64 tỷ đồng. Bị cáo Hoành đã sử dụng số tiền này trong nhiều mục đích cá nhân.

chu tich tap doan phuc son
Ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 26/3, Bộ Công an tổ chức họp báo quý II/2024.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, nhận định vụ Phúc Sơn là vụ án lớn, tội phạm mới.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Hậu “pháo”, Chủ tịch Công ty Phúc Sơn) có hành vi chi phối, lũng loạn để gây sức ép với một số bị can là cựu ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Để làm việc này, bị can Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.

“Bộ Công an coi hành vi này rất nguy hiểm, đây là tội phạm mới, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước; ảnh hưởng tới cán bộ cấp cơ sở, làm xấu hình ảnh Đảng”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, trong vụ án này, Cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố tới 4 tội danh, trong đó khởi tố tội nhận hối lộ đối với các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Đến nay cơ quan chức năng đã xác định 4 bị can này đã nhận hối lộ tương đối lớn lên tới hàng tỷ đồng và nhiều tỷ đồng.

“Đặc biệt, trong vụ án này, bị can Hậu đã khai nhận đã chuyển tiền cho nhiều người. Trong đó, Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 64 tỷ đồng. Bị cáo Hoành đã sử dụng số tiền này trong nhiều mục đích cá nhân”, ông Thành cho hay.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ đầu tháng 3 vừa qua, ông Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra bước đầu xác định Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty phát triển mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc vào Nam. Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.

Chỉ xét riêng 2 dự án ở Vĩnh Phúc, Cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân.

Theo ông Xô, mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Phúc Sơn là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng, trong khi đó “năng lực ở mức vừa phải”.

Cũng theo ông Xô, trong số các bị cáo, có Phó tổng giám đốc doanh nghiệp chỉ học lớp 4.

Đến nay, vụ án này đã có 15 bị can bị khởi tố, trong đó bị can Nguyễn Văn Hậu, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc; Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”…

Phạm Toàn