Tại Yên Bái, nhiều tiếng sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến rạng sáng 7/10, nước lũ tại các con sông, suối đã rút song sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Tới cuối ngày, thêm một bé gái 12 tuổi bị vùi tử vong do tường nhà đổ sập. 

yen bai dat lo sat taluy khien tuong nha do sap len be 12 tuoi
Tường nhà đổ sập do sạt lở taluy, khiến bé gái 12 tuổi tử vong ở xã Ngòi A. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay tính đến 7h ngày 8/10, thêm một bé gái tử vong do sạt lở sau cơn mưa lớn.

Sự việc xảy ra cùng tại huyện Văn Yên, nơi rạng sáng 7/10 vừa chứng khiến vợ chồng ông N.Q.T và bà P.B.L (ngụ thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên) thiệt mạng do đất đá vùi.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 19h50 ngày 7/10, cháu H.T.Tr. (SN 2011, dân tộc Tày, ngụ thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên) tới nhà bác là ông Hà Văn Mai (cùng thôn) để tập múa với các bạn thì bất ngờ tường nhà đổ sập, đè lên người cháu.

Chủ tịch xã Ngòi A cho hay khi xã cử người xuống hiện trường thì cháu đã tử vong. Nguyên nhân khiến tường sập là do taluy sau nhà bị sạt lở.

Được biết, trước khi tai họa xảy ra, cháu T. đang tập múa cùng 5-6 bạn khác. May mắn, các cháu chạy kịp, không có ai bị thương.

Ngoài 3 người tử vong, sau mưa lũ lớn, nhiều xe máy, ô tô của các hộ gia đình bị hư hỏng do ngập nước…, trong đó, 1 xe máy tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên bị lũ cuốn trôi, 6 ô tô và 41 xe máy bị ngập tại TP. Yên Bái.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay thêm 61 nhà bị thiệt hại, trong đó 2 nhà tại huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, tại TP. Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ tường do sạt lở đất (con số cập nhật trong ngày 7/10 là 379 nhà bị thiệt hại; trong đó, 1 nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, 3 nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi đồ đạc, vật dụng, 40 nhà bị sạt lở tay luy, ảnh hưởng (Yên Bái 5 nhà; Trấn Yên 35 nhà), 5 nhà phải di dời tạm thời, 330 nhà bị ngập nước (Yên Bái 300 nhà; Yên Bình 30 nhà).

Tổng diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng là 138,98 ha (con số trước đó là 90,97 ha); trong đó: 16,78 ha lúa, 45,5 ha cây công nghiệp ngắn ngày và 6 tạ vỏ quế khô bị lũ cuốn trôi; 1 ha cây lâm nghiệp và 7 vạn cây giống lâm nghiệp bị vùi lấp…

Số diện tích nuôi thủy sản bị tràn, vỡ bờ tăng lên 64,4 ha ở Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên (trước đó là khoảng 41,4 ha); 28 con gia súc (1 con trâu; 2 con bò; 7 con dê; 18 con lợn) và 60 con gia cầm chết.

Nhiều tuyến đường tại huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình bị sạt lở; trong đó, tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Yên Thái (Văn Yên) tuyến đường Mậu A – Tân Nguyên bị sạt lở nhiều điểm, tổng khối lượng đất đá trên 11.100 m3 với chiều dài trên 11 km; 2 cầu bị cuốn trôi; 2 ngầm bị sập gẫy tại xã Yên Thái, sập 1 cầu dân sinh ở xã Bảo Ái, Yên Bình.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng (tăng 4,8 tỷ đồng so với ước tính đưa ra trong ngày 7/10.

Lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10 phổ biến từ 10 – 30mm, một số nơi cao hơn 100mm như: Tân Đồng 197,2mm; Bảo Ái 173,8mm; Yên Bình 159,8mm; P. Yên Ninh 146,4mm; Thịnh Hưng 136,4mm; Minh Bảo 128,0mm; Cảm Nhân 122,2mm; Hòa Cuông 118,2mm. Mực nước trên các sông suối trong tỉnh hiện đang biến đổi chậm, mực nước lúc lúc 7h ngày 07/10 trên sông Thao là 26,37m (dưới BĐ I là 3,63m).

Nguyễn Sơn