CCTV News đưa tin, Hội nghị Hiến tạng Quốc tế – Trung Quốc lần thứ 7 và Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Quốc tế Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng “Vành đai và Con đường” đã khai mạc vào ngày 9/12 tại Nam Ninh, Quảng Tây. Bài phát biểu của các quan chức khiến tội ác thu hoạch nội tạng vô nhân đạo của ĐCSTQ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

hien tang
Gần đây, Hội nghị Hiến tạng Quốc tế-Trung Quốc lần thứ 7 và Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Quốc tế Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng “Vành đai và Con đường” đã khai mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây. (Ảnh chụp màn hình weibo)

Các quan chức nhấn mạnh rằng kể từ năm 2016, trong 7 năm liên tiếp, Trung Quốc đứng thứ hai thế giới và thứ nhất ở châu Á về số lượng hiến tạng và ghép tạng hàng năm.

Tại cuộc họp, ông Vương Bình, thành viên Nhóm lãnh đạo ĐCSTQ, kiêm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, cho biết: “Đất nước chúng tôi đã khám phá một con đường hiến tạng người, không chỉ tuân theo các nguyên tắc hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mà còn cũng phù hợp với văn hóa và tình hình của đất nước, với sự tham gia của Hội Chữ Thập Đỏ, và mang đặc sắc Trung Quốc.”

Đến nay, “Trung Quốc đã hoàn thành hơn 49.000 ca hiến tạng, hiến hơn 150.000 nội tạng. Số lượng tình nguyện viên đăng ký tích lũy đã vượt quá 6,55 triệu người”.

Ông Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng người Trung Quốc, cho biết trong tương lai, Trung Quốc hy vọng sẽ phổ biến công nghệ ghép tạng của nước này tới nhiều quốc gia thuộc “Vành đai và Con đường” hơn thông qua Liên minh Hợp tác Quốc tế Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Quốc gia “Vành đai và Con đường”.

Ông Lôi Hải Triều, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cũng cho biết nước này sẽ chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong việc cải cách và phát triển hoạt động hiến và ghép tạng với các nước trên thế giới, cùng nhau cải thiện khả năng tiếp cận và phát triển bền vững của dịch vụ ghép tạng, khiến công nghệ cấy ghép nội tạng trở nên dễ tiếp cận hơn, và mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.

Tháng 10/2023, cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Quy định về hiến tặng và cấy ghép nội tạng người (Dự thảo sửa đổi)”.

Nguồn hiến tạng đến từ đâu?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kể từ khi cơn bão chống tham nhũng trong lĩnh vực dược phẩm của Trung Quốc bắt đầu vào năm nay, những mặt tối trong lĩnh vực này đã thu hút sự chú ý của công luận.

Trong số đó, 9 nhân viên y tế của Khoa Hô hấp và Chăm sóc Đặc biệt tại Bệnh viện Tương Nhã số 3 nổi tiếng thuộc Đại học Trung Nam ở Trường Sa, Hồ Nam, đã cùng nhau tố cáo Chủ nhiệm khoa Mạnh Tiệp. Vụ việc từng gây chấn động Đại Lục.

Lý do chính khiến Tương Nhã số 3 thu hút sự chú ý lớn từ ngoại giới là vì bệnh viện này bị nghi ngờ đã thu hoạch nội tạng sống. Đây hiện là bệnh viện giảng dạy tổng hợp cấp đại học quy mô lớn duy nhất do Ủy ban Y tế Quốc gia tại Hà Tây, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam trực tiếp quản lý.

Theo sơ yếu lý lịch của Đại học Trung Nam, ông Diệp Khởi Phát đã đích thân thực hiện hơn 1.000 ca ghép gan và hơn 2.000 ca ghép thận. Từ năm 2002-2012, ông Diệp đã tham gia thực hiện 407 ca phẫu thuật cắt bỏ đa tạng ở vùng bụng.

Vì vậy, ngoại giới đã đặt câu hỏi nguồn nội tạng khổng lồ của bệnh viện này đến từ đâu.

Tháng 9/2003, “Tin tức sức khỏe cộng đồng”, kênh truyền thông chính thức của tỉnh Hồ Nam, đưa tin về bài phát biểu của ông Hoàng Khiết Phu, Thứ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ tại Bệnh viện Tương Nhã số 3, liên quan đến việc giam giữ tập trung những người hiến tặng và xây dựng các trung tâm y tế thu mua nội tạng.

Ban đầu ông Hoàng Khiết Phu tuyên bố, hầu hết nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc đều đến từ các tử tù. Nhưng năm 2015, ông đã thay đổi quan điểm, và nói rằng trong hệ thống cấy ghép hợp pháp của Trung Quốc, không một nội tạng nào đến từ các tử tù.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), tháng 4/2016, các bác sĩ của Bệnh viện Tương Nhã số 3 đã thừa nhận rằng bệnh viện này đã sử dụng nội tạng của học viên Pháp Luân Công trong các hoạt động cấy ghép nội tạng.

Ngoài ra, năm 2006, bác sĩ Diệp của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, từng tiết lộ các học viên Pháp Luân Công là nguồn hiến tạng lớn nhất: “Nội tạng được lấy ra khỏi cơ thể trước khi họ chết”. Nguồn cấp tạng rất nhiều đến nỗi bác sĩ này phải làm việc ngoài giờ mỗi ngày để thực hiện các ca cấy ghép.

Theo giáo sư Trần Trung Hoa, Giám đốc Viện cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, cấy ghép nội tạng sống chiếm 40% tổng số ca cấy ghép. Ngoài Bệnh viện Tương Nhã số 3, nhiều bệnh viện khác cũng liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng.

Trong chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y tế Trung Quốc vào tháng 8 năm nay, nhiều người liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng lần lượt bị vạch trần. Theo báo cáo của “The Paper” trích dẫn báo cáo công tác dọn dẹp do Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Thiểm Tây công bố ngày 11/8, riêng tỉnh Thiểm Tây đã có tới 937 người dính líu đến tham nhũng y tế.

Gần đây, ĐCSTQ đang thổi phồng việc “hiến tạng tự nguyện” của người Đại Lục. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã đăng video nói rằng một bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông yêu cầu toàn bộ nhân viên phải đăng ký hiến tạng.

Một số cư dân mạng cho biết họ không hề biết thông tin của chính mình đã được đăng ký trong hệ thống hiến tạng tự nguyện.

Ông Uông Chí Viễn (Wang Zhiyuan), Chủ tịch của WOIPFG, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài. ĐCSTQ tiếp tục bịa đặt những lời dối trá để che đậy tội ác thu hoạch nội tạng sống, ban đầu họ từ chối thừa nhận việc sử dụng nội tạng của các tử tù, và sau đó thừa nhận rằng họ đã sử dụng nội tạng của các tử tù.

Dữ liệu cho thấy, mỗi năm chỉ có vài ngàn người bị kết án tử hình ở Trung Quốc, số lượng ca ghép tạng được ĐCSTQ chính thức công bố lên tới 17.000 ca mỗi năm. ĐCSTQ cũng nói dối rằng nội tạng là do người dân Trung Quốc tự nguyện hiến tạng.

Ông nói: “ĐCSTQ đã hình thành một hệ thống ‘thu hoạch nội tạng sống’ hoàn chỉnh và trở thành một chuỗi công nghiệp đen. Nó không chỉ giữ mạng sống cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ mà còn bán nội tạng cho thế giới. Bởi vì lợi nhuận rất lớn nên hệ thống này của ĐCSTQ không thể tự dừng lại, lòng tham sẽ chỉ ngày càng lớn hơn và mục tiêu thu hoạch nội tạng sống sẽ bắt đầu mở rộng đến người dân thường. Người dân ở Trung Quốc Đại Lục có thể trở thành mục tiêu thu hoạch sống tiếp theo của ĐCSTQ.”

Bình Minh (t/h)