Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc gia tăng đột biến trường các hợp bệnh viêm phổi gần đây, chủ yếu là do vi khuẩn mycoplasma. Tuy nhiên có bác sĩ Mỹ cho rằng điều này thật kỳ lạ.

Dich benh o Trung Quoc 2
Nhiều chủng virus bùng phát, bệnh viện Nhi Bắc Kinh quá tải. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Bác sĩ David Hamer của Trung tâm Y tế Boston nói với NBC Boston hôm thứ Ba (28/11) rằng vào cuối tuần trước khi đọc tin tức về số trường hợp viêm phổi đột biến ở Trung Quốc, ban đầu ông cảm thấy “rất lo lắng”. Ông nói: “Có vẻ như có sự gia tăng một số mầm bệnh đường hô hấp, bao gồm cả liên quan đến viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma, có thể [có nguyên nhân] là do trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã thúc đẩy các biện pháp phong tỏa, cũng như việc sử dụng khẩu trang tăng mạnh, khiến trẻ em dễ bị nhiễm [các virus và vi khuẩn]”.

Bác sĩ Hamer cho biết, ông thấy lạ khi Chính phủ Trung Quốc chủ yếu đổ lỗi cho vi khuẩn mycoplasma là nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh viêm phổi gia tăng. Ông giải thích rằng viêm phổi mycoplasma có thể dễ dàng chữa khỏi bằng các loại kháng sinh thông dụng.

Ông Hamer cho biết thêm rằng sự gia tăng tương tự về mầm bệnh đường hô hấp do vi khuẩn mycoplasma đã được ghi nhận ở các nước khác, bao gồm cả Mỹ.

Đài Loan trước đây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với dịch SARS và COVID-19, đặc biệt là Đài Loan đã thể hiện sự khôn ngoan và phán đoán hợp lý hiếm có khi không mù quáng làm theo hay tin vào các tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Đài Loan, nhà dịch tễ Lo Yi-chun cho biết hôm thứ Hai (27/11) rằng theo thông tin do Bắc Kinh công bố thì dịch bệnh này ở Đại Lục không phải do một chủng vi khuẩn mycoplasma đơn nhất gây ra. Ông cho rằng tình hình dịch bệnh chung ở Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiệt độ giảm dần, Đài Loan sẽ tiếp tục quan sát xu hướng dịch bệnh ở Trung Quốc để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch vào đầu năm tới. Hiện nay Đài Loan đã tăng cường an ninh toàn diện tại các sân bay, bến cảng, đồng thời ban hành thông tư tới cộng đồng y tế, cảnh báo cộng đồng y tế cần truy vết nếu gặp phải các trường hợp triệu chứng liên quan.

Bác sĩ Mỹ: Phải luôn cảnh giác trước mầm bệnh mới

Một bác sĩ Mỹ khác cảnh báo cần luôn cảnh giác về sự xuất hiện của mầm bệnh mới. Bác sĩ Shira Doron của Trung tâm Y tế Tufts vào năm ngoái đã có bài viết trên tờ Boston Globe, giải thích rằng số ca bệnh về đường hô hấp đang gia tăng ở khu vực Boston.

Bà cho biết, do thời kỳ đại dịch COVID-19 đã áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát khiến cho khả năng miễn dịch cộng đồng suy yếu, vì vậy mà mùa đông năm ngoái mới gia tăng đột biến ca bệnh về đường hô hấp.

Bà nói trong một email vào tuần này rằng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc nghe rất giống những gì đã xảy ra ở Boston năm ngoái, nhưng “chúng ta (vẫn) phải luôn cảnh giác về sự xuất hiện của các mầm bệnh mới”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước đã đưa ra quan ngại về số trường hợp viêm phổi hàng loạt ở miền bắc Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh không chia sẻ thông tin đầy đủ với cộng đồng quốc tế về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp. Trước đó, các phương tiện truyền thông và hệ thống giám sát dịch bệnh toàn cầu ProMED đã đưa tin về tình trạng này.

ProMED là cơ quan đầu tiên cảnh báo về sự xuất hiện của COVID-19 tại Vũ Hán.

Đầu năm nay, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã công khai chỉ trích Chính phủ Trung Quốc vì thiếu rõ ràng về tình trạng tiêm chủng của Trung Quốc. Bắc Kinh luôn nhấn mạnh rằng dữ liệu của họ là “công khai và minh bạch”.

WHO ám chỉ trong một tuyên bố tuần trước rằng họ chưa nhận được thông tin dịch tễ học và lâm sàng chi tiết từ Bắc Kinh, cũng như kết quả xét nghiệm về trường hợp bệnh viêm phổi mang tính tập thể tại Trung Quốc. Nhưng sau đó, WHO dẫn lời các quan chức Trung Quốc báo cáo rằng dữ liệu cho thấy số ca nhập viện gia tăng là do viêm phổi mycoplasma, virus hợp bào hô hấp và virus cúm theo mùa.

Hôm thứ Hai (27/11), Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Nature đã có bài chỉ ra rằng có ít nhất 3 khía cạnh “bất thường” đằng sau sự gia tăng số ca mắc bệnh hô hấp ở Trung Quốc: Thứ nhất là tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi cao; thứ hai là viêm phổi mycoplasma thường dễ chữa nhưng lần này lại gây vấn đề khó khăn tại Trung Quốc; thứ ba là Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, trong khi thường thấy ở các nước khác là bệnh truyền nhiễm do virus.

Thực trạng mù mờ của nhà chức trách Trung Quốc và quá khứ che đậy dịch bệnh của họ đã khiến một số chuyên gia y tế quốc tế so sánh dịch viêm phổi mới nổi ở Trung Quốc này với dịch COVID-19. Ba năm trước, nhà chức trách Trung Quốc đã che giấu thông tin về mức độ nghiêm trọng và quy mô của dịch bệnh COVID-19, ngoài ra cũng che giấu bằng chứng về số ca tử vong gia tăng.