Ngày 18/3, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế hai tháng đầu năm nay, một số dữ liệu công nghiệp đã phục hồi nhưng bất động sản và các dữ liệu khác lại cho thấy sự sụt giảm đột ngột, xét về tổng thể thì vẫn là lo nhiều hơn vui.

r shutterstock 1752890123
Ảnh minh họa. Bán hàng rong trên đường phố ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 6/6/2020 (Nguồn: YPPicturesPro/ Shutterstock)

Trung Quốc chính thức công bố bản báo cáo kinh tế đầu tiên trong năm nay

Vào ngày 18/3, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố bản báo cáo thành tích kinh tế đầu tiên trong năm nay, bao gồm đầu tư tài sản cố định quốc gia, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và các dữ liệu kinh tế khác.

Dữ liệu cho thấy từ tháng Một đến tháng Hai:

  • Giá trị gia tăng của các ngành trên quy mô được chỉ định trên toàn quốc tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 12 năm ngoái;
  • Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng là 8.130,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước;
  • Đầu tư tài sản cố định quốc gia (không bao gồm hộ gia đình nông thôn) là 5.084,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 1,2 điểm phần trăm so với năm 2023;
  • Đầu tư phát triển bất động sản quốc gia là 1.184,2 tỷ nhân dân tệ, giảm 9,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Lưu Ái Hoa (Liu Aihua), người phát ngôn, nhà kinh tế trưởng và Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp Kinh tế quốc dân của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​khoảng 5% là có điều kiện và được hỗ trợ, đồng thời có thể đạt được thông qua các nỗ lực.”

Bà cũng cho biết phương pháp công bố tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm tuổi đã được thông báo tại cuộc họp báo vào tháng Một năm nay. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi 16-24, 25-29 và 30-50 không bao gồm học sinh đi học được công bố hàng tháng thông qua cơ sở dữ liệu công bố của Cục Thống kê Quốc gia. Thời gian cập nhật cụ thể phù hợp với các chỉ số khác, trong vòng 2-3 ngày sau họp báo hàng tháng.

Dữ liệu giá trị gia tăng và tài sản cố định của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định đã phục hồi nhẹ, trở thành trọng điểm tuyên truyền chính thức.

Tuy nhiên, nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn (Cai Shenkun) đã chỉ ra trên Twitter (mạng xã hội X), “Cục Thống kê Quốc gia ngày càng trở nên vô liêm sỉ. Trong số đó, đầu tư tài sản cố định (không bao gồm hộ nông dân) là 5.084,7 tỷ nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 4,2%, trong khi năm ngoái là 5.357,7 tỷ từ tháng Một đến tháng Hai, giảm rõ rệt 5,1%. Về đầu tư bất động sản, Cục Thống kê công bố giảm 9%, nhưng so với số liệu năm ngoái thì giảm 13,37%. Nhìn vào số liệu bán bất động sản, Cục Thống kê công bố giảm 20,5%, dựa trên số liệu thống kê cùng kỳ năm ngoái. Số liệu so sánh giảm 25%.”

Hơn nữa, các quan chức nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng tăng trưởng kinh tế phù hợp với kỳ vọng, nhưng tránh nói về sự sụt giảm mạnh của bất động sản và các dữ liệu khác trong năm mới.

Ví dụ, trong mùa bán hàng Tết truyền thống của Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng chậm lại, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 1,9 điểm phần trăm so với tháng 12 năm ngoái và quay trở lại mức của tháng 9 năm ngoái. Dữ liệu liên quan đến bất động sản thậm chí còn tệ hơn, đầu tư vào phát triển bất động sản giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, diện tích bán và số lượng nhà ở thương mại xây dựng mới sụt giảm mạnh, lần lượt giảm 20,5% và 29,3% theo năm. Vốn dành cho phát triển bất động sản cũng giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên sự suy giảm chỉ số thịnh vượng ngày càng trầm trọng, giảm từ 93,37 vào tháng 12 năm ngoái xuống 92,13 vào tháng Hai năm nay.

Phân tích: Nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào đầu tư và mọi thành phần trong xã hội không có niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc

Ông Vương (Wang Dan), chuyên gia kinh tế trưởng của Hang Seng Trung Quốc, cho biết trong hai tháng đầu năm nay, hiệu quả đầu tư tài sản cố định vượt quá mong đợi của thị trường. “Lưỡng hội” năm nay nhấn mạnh trái phiếu kho bạc siêu dài hạn và một số dự án lớn do chính quyền địa phương thực hiện, đặc biệt là các dự án liên quan đến chuyển đổi xanh, sẽ thực sự được phản ánh trong đầu tư tài sản cố định.

Theo báo cáo của Đài Châu Á Tự do hôm 18/3, Chỉ huy kinh tế cho biết, nhìn bề ngoài, dữ liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc cho thấy sự phục hồi, nhưng sự phục hồi này chính thức là do các doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy nhằm tạo ra ảo tưởng về một nền kinh tế tươi sáng. cũng cho rằng, từ doanh số bán lẻ, tốc độ tăng trưởng của tổng mặt hàng thực phẩm nhanh hơn mặt hàng phi thực phẩm, diện tích bán và giá nhà ở thương mại đều giảm mạnh, cho thấy công chúng không còn tin tưởng vào triển vọng. “Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào… Hoàn toàn không có niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc. Tăng trưởng mà không có sự ủng hộ của người dân chỉ là tăng trưởng bất thường. Bất động sản vẫn là quả bom hẹn giờ lớn nhất gây ra rủi ro tài chính của Trung Quốc.”

Nhà bình luận chính trị kỳ cựu Trịnh Húc Quang (Zheng Xuguang) cho rằng số liệu bất động sản của Trung Quốc không được cải thiện khiến Trung Quốc khó thoát khỏi tình trạng khó khăn kinh tế. Các yếu tố địa chính trị cũng sẽ bù đắp cho những tính toán chỉ xét mặt tốt của chính quyền Bắc Kinh. “Vừa cần tăng trưởng cao, lại cũng cần phát triển dựa vào đầu tư và cũng cần kế hoạch củng cố đất nước. Nhưng để làm được những điều này, Mỹ và châu Âu phải hợp tác toàn diện với Tập Cận Bình. Nhưng Tập Cận Bình cũng lại muốn thay đổi cấu trúc thế giới… Giải quyết các vấn đề chính trị là một trò chơi có tổng bằng 0, như thế sẽ khiến các nước khác ngăn chặn sự phát triển công nghệ cao của Trung Quốc và ngăn chặn sự tăng trưởng của Trung Quốc. Mối lo ngại tiềm ẩn lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc là Tập Cận Bình.”

Sự thịnh vượng kinh tế của Trung Quốc đã chấm dứt và “năng suất chất lượng mới” bị đặt dấu hỏi

Sự phục hồi đáng thất vọng của Trung Quốc sau đại dịch virus Corona đã làm dấy lên nghi ngờ về nền tảng của mô hình kinh tế nước này và làm dấy lên kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách cần xem xét những cải cách táo bạo hơn để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Trong năm qua, Bắc Kinh đã phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến ​​do khủng hoảng nhà đất, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, các công ty nước ngoài rút vốn đầu tư, các nhà sản xuất tranh giành người mua và chính quyền địa phương gánh gánh nặng nợ khổng lồ.

Chiều 5/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa nói về việc “phát triển lực lượng sản xuất mới phù hợp với điều kiện địa phương” khi tham gia thảo luận của phái đoàn Giang Tô tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc.

Thuật ngữ “lực lượng sản xuất chất lượng mới” được ông Tập Cận Bình đề xuất trong chuyến thị sát (Sắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc vào tháng 9/2022). Ông nhấn mạnh “lực lượng sản xuất chất lượng mới” là chất lượng năng suất tiên tiến, phù hợp với quan niệm phát triển mới. Ông Tập Cận Bình đã chỉ ra vào tháng Hai năm nay: “Đổi mới khoa học và công nghệ có thể sinh ra các ngành công nghiệp mới, mô hình mới và động năng mới và là yếu tố cốt lõi để phát triển lực lượng sản xuất mới”. 

Cuộc khủng hoảng bất động sản chưa được giải quyết và gánh nặng nợ nần của chính quyền địa phương, v.v.

Reuters dẫn lời một cố vấn chính sách giấu tên của Trung Quốc cho biết: “Phương hướng thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ là đúng đắn, nhưng điều tôi lo lắng là làm thế nào để đạt được nó, con đường nào và cơ chế thể chế nào để thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực của lực lượng sản xuất?”

Ông nói: “Thực tế là các lực lượng thị trường đang suy yếu và chính phủ đang thúc đẩy một cách chủ đạo.”

Bắc Kinh hy vọng phong trào “lực lượng sản xuất chất lượng mới” sẽ củng cố sức mạnh của Trung Quốc trong bối cảnh áp lực địa chính trị, kể cả vào thời điểm các biện pháp “tách rời” hoặc “giảm rủi ro” của Mỹ và phương Tây hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ nước ngoài.

Ông Từ Thiên Chấn (Xu Tianchen), một nhà kinh tế tại Economist Intelligence Unit ở Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters: “Ưu tiên ‘lực lượng sản xuất chất lượng mới’ trong chương trình nghị sự phản ánh mối quan ngại của các nhà lãnh đạo về sự phát triển của Trung Quốc trong các công nghệ tiên tiến như chip tiên tiến và trí tuệ nhân tạo có thể tụt hậu so với Mỹ.”

Tờ Wall Street Journal ngày 6/3 đưa tin rằng sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc đã đi đến hồi kết và các chính sách của chính phủ đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Báo cáo chỉ ra rằng những thách thức cơ bản mà Trung Quốc phải đối mặt như kết cấu nhân khẩu học yếu và nợ nần chồng chất thực sự nghiêm trọng. Nhưng có một điểm có thể dễ dàng thấy được, đó là phần lớn các vấn đề đang gây khó khăn cho Trung Quốc đã trở thành một cuộc suy thoái mang tính chu kỳ tồi tệ, hơn nữa những lựa chọn chính sách không phù hợp của chính phủ đã khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc vào ngày 5/3, nhưng bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức cho thấy ít hy vọng về việc Bắc Kinh nhận ra điều này hoặc sẵn sàng thay đổi đường hướng. Dân số già đi, gánh nặng nợ địa phương cao và các mô hình gọi vốn bất động sản thất bại đang là những vấn đề gai góc. Tuy nhiên vấn đề mang tính kết cấu lớn nhất của Trung Quốc có thể là bộ máy chính sách ngày càng cứng nhắc.