Gần đây, nhiều hiện tượng kỳ lạ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục, các doanh nghiệp nhà nước liên tiếp thành lập “Phòng (bộ) vũ trang nhân dân” với tư cách là phòng / ban quân sự ở các nơi như Thượng Hải, Quảng Đông, Vũ Hán, Nội Mông, v.v. Dư luận không khỏi thắc mắc “Phòng Vũ trang Nhân dân” của doanh nghiệp nhà nước là đang nhắm đến ai?

TQ
Lễ thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” của Tập đoàn Đầu tư Đô thị Thượng Hải (Ảnh: Weibo)

Theo Đài Châu Á Tự Do (RFA) đưa tin, ngày 28/8, Tập đoàn Đầu tư Đô thị Thượng Hải đã thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” do Khu cảnh giới Thượng Hải của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trực tiếp quản lý, với lý do “tăng cường xây dựng lực lượng dự bị quốc phòng”. Vào ngày họp thành lập, 4 trong số 7 người trên sân khấu là các quan chức của ĐCSTQ. Không chỉ vậy, Thiếu tướng Lưu Kiệt (Liu Jie), hiện là tư lệnh của Khu cảnh giới Thượng Hải và Thiếu tướng Hồ Thế Quân (Hu Shijun), đã khánh thành phòng ban này. Ông Lưu Kiệt cũng đã yêu cầu Phòng Vũ trang Nhân dân của Tập đoàn Đầu tư Đô thị Thượng Hải “hiểu rõ một cách sâu sắc và nắm chắc bản chất chính trị, đặc tính thời đại của công việc quản lý lực lượng vũ trang của Đảng”.

Tập đoàn Đầu tư Đô thị Thượng Hải là một tập đoàn chuyên nghiệp quy mô lớn, được chính quyền Thành phố Thượng Hải ủy quyền để tham gia đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng đô thị, trực thuộc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Thượng Hải.

Tuy nhiên, tập đoàn này không phải là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ở Trung Quốc thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” trong năm nay. Các doanh nghiệp nhà nước như Tập đoàn Nước Quảng Đông Huệ Châu, Tập đoàn Đầu tư Giao thông Vận tải và Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Đô thị Huệ Châu gần đây cũng đã thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân”.

Ngoài ra, trang web chính thức của Tập đoàn Nông nghiệp Vũ Hán cũng chỉ ra rằng kể từ đầu năm nay, 9 doanh nghiệp nhà nước ở Vũ Hán đã thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân”. Tập đoàn Nông nghiệp Vũ Hán nhấn mạnh “Phòng Vũ trang Nhân dân”, phải nâng cao vị thế chính trị của mình, và luôn trang bị tư tưởng Tập Cận Bình về việc tăng cường sức mạnh quân đội, đảm bảo định hướng đúng đắn cho công tác vũ trang nhân dân tầng cơ sở.”

Ngày 26/5 năm nay, Tập đoàn Mengniu Nội Mông cũng đã thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân”. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, 23 doanh nghiệp nhà nước đã thành lập “Các Phòng Vũ trang Nhân dân” kể từ năm nay.

id14087528 bf609641723c30b42504a2968cc42e42 e1696364790675
Lễ thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” của Tập đoàn Mengniu Nội Mông (Ảnh: Weibo)

Thông tin công khai cho thấy, “Lực lượng Vũ trang Nhân dân” là một bộ phận quân sự do ĐCSTQ thành lập tại các khu hành chính và trường đại học quận, thị trấn. Đây là bộ phận trực thuộc Cục Huy động Quốc phòng của Quân ủy ĐCSTQ, có tính chất dự bị hùng hậu.

Về vấn đề này, nhà bình luận thời sự Tất Hâm (Bi Xin) cho rằng trước những sự cố bảo vệ quyền lợi quy mô lớn có thể xảy ra, chính quyền hy vọng sẽ sử dụng “lực lượng vũ trang nhân dân” để trấn áp họ, “lực lượng vũ trang nhân dân chính là thủ đoạn mới để duy trì ổn định”.

Học giả lịch sử và văn hóa Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang) cũng phân tích và chỉ ra rằng ĐCSTQ từ lâu đã duy trì quyền lực bằng bạo lực, nên sức mạnh quân sự hoặc lực lượng vũ trang của họ đôi khi được cài cắm vào một số doanh nghiệp nhà nước. Sau khi Evergrande vỡ nợ, các công ty bất động sản lần lượt vỡ nợ và các phong trào bảo vệ quyền lợi tương ứng sẽ phát triển, bao gồm chủ sở hữu những căn nhà dang dở, nhà đầu tư mất gốc tài chính và thu nhập, v.v. Mục đích của việc thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” là để giải quyết vấn đề đòi nợ. Cuộc khủng hoảng có thể xảy ra nhất đối với chính quyền ĐCSTQ là việc đòi nợ của các chủ nợ, và việc đòi nợ có thể lan rộng trên mọi lĩnh vực của xã hội.

Ông Mã Tụ (Ma Ju), một nhà bình luận chính trị kỳ cựu, đã chỉ ra rằng sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền vào năm 1949, họ đã thành lập “Phòng Vũ trang Nhân dân” trong các doanh nghiệp để tiếp tục quản lý quân sự. Tuy nhiên, kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách và mở cửa, phòng ban này đã dần rút khỏi các công ty. Hiện nay, nó đã trở lại.

Ông Mã Tụ cho rằng ông Tập Cận Bình muốn tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, “Lực lượng vũ trang nhân dân” này thực ra không phải là nhắm vào thế giới bên ngoài, mà sẽ phát huy tác dụng huy động khi bùng nổ chiến tranh. Lực lượng vũ trang nhân dân là dùng vũ trang để đấu tranh chống lại những người không trung thành trong nội bộ.