Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, chủng COVID-19 thịnh hành ở Trung Quốc vào tháng 7 là dòng XBB của Omicron, các chuyên gia dự báo đợt dịch tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 11, số người tái nhiễm đang ngày càng tăng.

Dich benh 1
Dịch bệnh ở Trung Quốc hồi tháng 1/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 3/8 thông báo trên trang web cho hay, tình hình COVID-19 tại nước này trong tháng 7 có thêm 455 ca nhiễm nặng, 65 ca tử vong là những người có thêm bệnh nền khác. Trung Quốc trong tháng 7 có 9591 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo, tất cả đều là các chủng đột biến của Omicron gồm 116 nhánh tiến hóa, chủng lây nhiễm chính vẫn là dòng XBB của Omicron.

Trước đó, CDC Trung Quốc đưa ra báo cáo dịch bệnh cho biết, trong tháng 6 đã có 239 người tử vong tại Trung Quốc do nhiễm COVID-19, còn tháng 5 trước đó có 164 ca tử vong, trong khi tháng 3 và 4 đều không có ca nào.

Tuy nhiên, dữ liệu dịch bệnh chính thức của Trung Quốc chỉ mang tính chất tham khảo, tính xác thực của dữ liệu thường bị nghi ngờ.

Các chuyên gia tại Thượng Hải dự báo đợt dịch tiếp theo tại Trung Quốc có thể xuất hiện vào tháng 11.

Theo tờ The Paper (Trung Quốc), mức độ lây nhiễm COVID-19 ở Thượng Hải hiện nay thấp và diễn ra lẻ tẻ. Kể từ tháng 7, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng phải đưa vào khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn là khoảng 5%, chủ yếu người dương tính lần đầu, người già, người mắc bệnh nền và người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Phó Giám đốc Wang Xinyu Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán cho biết, tình hình COVID-19 Trung Quốc hiện tương đối ổn định hoặc ở giai đoạn thấp, trước đây cũng có trường hợp tái nhiễm sau 3 tháng, nhưng hầu hết bệnh nhân nhẹ. Ông dự đoán theo chu kỳ miễn dịch thì đợt tiếp theo có thể xuất hiện vào khoảng tháng 11.

Hiện nay số lượng bệnh nhân tái nhiễm lần 3 ở Trung Quốc ngày càng tăng, mỗi ngày có hơn 40 bệnh nhân sốt đến khám ngoại trú.

Tài khoản Weibo “Bác sĩ Hồ Dương khoa Hô hấp” đã đăng vào ngày 8/8 rằng một số người xung quanh gần đây đã bắt đầu tái nhiễm lần 3, do đó người ta kết luận vấn đề tái nhiễm COVID-19 đã là chuyện thường, kể từ tháng 12 năm ngoái khi Trung Quốc bỏ phong tỏa xã hội đến nay đã liên tục có nhiều người tái nhiễm lần 3.

Bài viết trên tờ The Paper cho hay, khả năng chống miễn dịch của loại virus này quá mạnh. Bài viết cũng cho biết các triệu chứng của làn sóng lây nhiễm này tương đối ít nghiêm trọng hơn, chủ yếu là đau đầu, sốt và mệt mỏi. Tuy nhiên nhóm người có sức đề kháng kém sẽ nghiêm trọng hơn, đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi đã mắc các bệnh về phổi càng phải cẩn thận vì có thể biến chứng thành viêm phổi nặng.

Trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc cũng cho thấy người ta cảnh báo COVID-19 tại Trung Quốc vẫn còn đó, nhiều người bị dương tính lần 3, thậm chí lần 4.