Theo nhà phân tích kinh tế Trung Quốc Antonio Graceffo, ông Tập Cận Bình có thể tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan sau đại hội toàn quốc để đổ lỗi cho tình trạng bất ổn kinh tế của chế độ này.

Embed from Getty Images

Trong một báo cáo trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập đã cam kết thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc trong khi thực thi chính sách zero-COVID. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức Bắc Kinh khó có thể sớm đưa ra giải pháp.

“Ông ta [ông Tập] thực sự không thể có biện pháp gì với nền kinh tế. Nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, không có cách nào để ông ta có thể khắc phục được. Ông ta không thể chấm dứt COVID. Vì vậy, tôi rất lo ngại rằng điều duy nhất ông ta có thể thực sự tiến hành sau kỳ Đại hội này này xâm lược Đài Loan,” ông Graceffo nhận định trong một cuộc phỏng vấn với chương trình China in Focus trên kênh NTD News hôm 21/10.

“Tất cả những gì họ phải làm là gây chiến. Và sau đó họ có thể đổ lỗi mọi vấn đề cho chiến tranh. Vậy thì đó không phải lỗi của Tập Cận Bình đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế; đó là lỗi của cuộc chiến đó,” ông nói thêm.

Nhà phân tích nói rõ thêm về cuộc khủng hoảng nợ mà Trung Quốc đang phải đối mặt, vốn được thúc đẩy bởi lĩnh vực bất động sản.

“Ngoài tất cả các khoản nợ trực tiếp từ bất động sản, còn có 8 nghìn tỷ đô la, gần 8 nghìn tỷ đô la nợ chính quyền địa phương, được phát hành để ngăn chặn việc bán bất động sản, thế nhưng doanh số bán bất động sản vẫn giảm 30% trong năm nay,” Graceffo nói.

Theo ước tính của ông Graceffo, khối lượng nợ có thể còn lớn hơn với hiệu ứng gợn sóng.

“Bởi vì các ngân hàng mua trái phiếu chính phủ và sau đó họ có thể sử dụng chúng làm tài sản thế chấp cho các khoản đầu tư khác hoặc cho các khoản cho vay khác mà họ đang thực hiện. Và vì vậy nếu những trái phiếu đó vỡ nợ, nó có thể gây ra một chuỗi các vụ vỡ nợ,” ông giải thích.

Chuyên gia kinh tế chỉ ra, con số nợ công và tư hiện chiếm khoảng 250 phần trăm GDP của Trung Quốc, dựa trên dữ liệu CEIC.

“Vì vậy, điều này hoàn toàn có thể hạ gục hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Nó có thể phá hủy tiền tệ; [điều đó] có thể thực sự rất thảm khốc,” ông nhấn mạnh.

Hơn nữa, khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm mạnh, phá vỡ ngưỡng 7 của Bắc Kinh so với đô la Mỹ, Trung Quốc sẽ khó trả nợ nước ngoài hơn.

Đáng quan ngại, nỗ lực giải cứu đồng nhân dân tệ gặp trở ngại do Trung Quốc có xu hướng cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế.

“Cố gắng tăng tiền tệ trong khi kích thích nền kinh tế – thực tế là không thể làm cả hai cùng một lúc – bởi chúng tác động ngược lại nhau. Vì vậy, tất cả số tiền sẽ chỉ bị lãng phí. Tình hình kinh tế thực sự tồi tệ,” ông Graceffo lưu ý.

Ông đề cập đến việc ngày 17/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã trì hoãn công bố dữ liệu kinh tế quan trọng theo dự kiến mà không có bất kỳ lời giải thích nào. “Việc họ từ chối công bố dữ liệu khiến tôi cảm nhận rằng, số liệu [kinh tế] tồi tệ đến mức ông ta [Tập] thậm chí không thể nói dối, đến mức Bắc Kinh cũng không thể phù phép cho nó trở nên khả quan hơn.” 

Ông tiếp tục: “Goldman thậm chí dự đoán mức tăng trưởng ở Trung Quốc trong năm nay dưới mức 3%.”

Trong khi đó, một điểm đáng lưu tâm là ngày càng nhiều quốc gia có nhận thức không mấy tích cực về Trung Quốc. “Hầu hết các quốc gia trên thế giới hoàn toàn không còn tin tưởng vào Trung Quốc nữa,” ông Graceffo nhận xét.

Một cuộc khảo sát toàn cầu mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, nhận thức tiêu cực về Trung Quốc ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi ông Tập nhậm chức vào năm 2012, với 82% số người Hoa Kỳ tham gia khảo sát bày tỏ quan điểm bất lợi về Trung Quốc — tăng hơn gấp đôi so mới mức 40% được ghi nhận vào năm 2012.

Tương tự, 80% hoặc nhiều hơn những người được hỏi ở Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều thể hiện quan điểm bất lợi về Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: “Sự phân cực này đang gia tăng, dự đoán Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ nhất quán trong các chính sách về Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn chính sách kinh tế phù hợp với nhau.”

Ông Graceffo kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường giám sát Trung Quốc, đảm bảo rằng họ không lên kế hoạch cho một số hành động quyết liệt. “Bởi vì vào thời điểm tuyệt vọng, một nhà lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định kịch tính. Có thể đó không phải là cuộc xâm lược Đài Loan. Có thể sẽ có một cuộc xâm lược Ấn Độ,” ông cho hay.

Ngoài ra, ông còn đề nghị, Hoa Kỳ cũng nên xây dựng các rào cản giữa Trung Quốc và các thị trường vốn của chúng ta, không nên để Trung Quốc hưởng lợi từ đó.

“Đừng đầu tư vào Trung Quốc, bởi vì điều đó có nghĩa là các bạn đang nuôi sống ĐCSTQ. Các bạn đang bỏ tiền vào túi của PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân].”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)