Mặc dù Bắc Kinh khẳng định rằng chỉ có khoảng 83.700 người đã chết ở Trung Quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, nhưng dữ liệu chính thức của chính quyền tỉnh Chiết Giang công bố gần đây cho thấy, số người chết thực tế cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dữ liệu này đã bị xóa nhanh chóng ngay sau khi được công bố.

The New York Times đưa tin, vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi được công bố, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã xóa dữ liệu chính thức này. Các nhà dịch tễ học, những người đã xem xét các thông tin này, nhận định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy số người chết chính thức do COVID Trung Quốc đã bị báo cáo thiếu rất nhiều.

Theo dữ liệu của tỉnh Chiết Giang , số ca hỏa táng đã tăng lên 171.000 người trong quý đầu tiên của năm 2023, cao hơn 72.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm mà các chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn đang áp đặt các quy định nghiêm ngặt về COVID.

Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ thừa nhận có tổng cộng khoảng 83.700 người chết do COVID.

Hồi đầu năm nay, một phân tích của tờ The New York Times đã ước tính, làn sóng COVID gần đây nhất của Trung Quốc, bắt đầu vào cuối năm ngoái, có thể đã khiến một triệu cho đến 1.5 triệu người tử vong.

Các chuyên gia nhận định, dữ liệu của tỉnh Chiết Giang, nơi có dân số khoảng 65,8 triệu người, khi được ngoại suy với dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc, thì phù hợp với các ước tính về số lượng tử vong trước đó.

Nhà dịch tễ học Ben Cowling của Đại học Hồng Kông kết luận: “Tôi không chắc tác động này sẽ giống hệt nhau ở mọi tỉnh [của Trung Quốc], nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho một phép tính ngoại suy gần đúng. Nó phù hợp với ước tính khoảng 1,5 triệu [người tử vong].”

Gia Huy (Theo Just The News)