Mới đây, một chuyên gia tại Bắc Kinh nói rằng virus viêm phổi Vũ Hán có lẽ có nguồn gốc từ con người, điều này cũng gợi ý rằng “virus corona mới có khả năng bắt nguồn từ con người.”

p3311661a580784481
Chuyên gia Trung Quốc Đổng Di Cương cho rằng virus viêm phổi Vũ Hán có lẽ bắt nguồn từ con người, rất có thể là từ những bệnh nhân ban đầu. (Ảnh chụp màn hình)

COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán vào đầu năm 2020, cho đến nay đã hơn 3 năm, nhưng các chuyên gia quốc tế vẫn chưa thể xác định rốt cuộc virus đến từ đâu.

Vào ngày 8/4, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo về nghiên cứu truy xuất nguồn gốc của bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc.

Ông Đồng Di Cương, Trưởng khoa Khoa học Đời sống của Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, cho biết tại cuộc họp rằng ông là nhóm trưởng của phía Trung Quốc trong “Nhóm Động vật và Môi trường” thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về truy xuất nguồn gốc COVID-19 năm 2020.

Ông cho biết từ tháng 1 – 3/2020, các nhà nghiên cứu từ CDC Trung Quốc đã tiến hành một số xét nghiệm COVID-19 và giải trình tự metagenomic trên hơn 1.300 mẫu môi trường và mẫu động vật đông lạnh được thu thập tại Chợ Hải sản Hoa Nam, bao gồm 400 mẫu động vật được thu thập tại chợ (tất cả đều cho kết quả âm tính), và trong số hơn 900 mẫu môi trường thì có 73 mẫu dương tính.

Ông Đồng Di Cương cho biết, trong quá trình này, họ cũng đã phân lập được 3 chủng virus từ các mẫu môi trường. Sau khi giải trình tự bộ gen, thì thấy rằng trình tự của virus gần như giống 100% với trình tự gen virus ở bệnh nhân vào thời điểm đó. Điều này cũng gợi ý rằng những virus này “có lẽ là có nguồn gốc từ con người”.

Ông cũng cho biết kết quả phân tích mã DNA trong dữ liệu cho thấy, thông tin vật chủ của các mẫu này trong môi trường là thông tin con người nhiều nhất và mức độ phong phú gen ở người là cao nhất, gợi ý rằng virus trong môi trường ở chợ Hoa Nam rất có khả năng bắt nguồn từ “bệnh nhân thời kỳ đầu”. “Nhưng virus corona mới rốt cuộc là như thế nào? Nó lây nhiễm cho người từ đâu và bằng phương thức như thế nào? Điều này thực sự cần nghiên cứu thêm.”

WHO đã chỉ ra hôm 6/4 rằng họ tin Trung Quốc có nhiều dữ liệu hơn có thể tiết lộ về nguồn gốc của dịch COVID-19, và yêu cầu phía Trung Quốc ngay lập tức chia sẻ thông tin liên quan với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, CDC Trung Quốc đã phủ nhận tại cuộc họp báo về việc cố tình che giấu và xóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc dịch bệnh cũng như kết quả nghiên cứu, đồng thời họ nhấn mạnh rằng dữ liệu được thu thập ở Vũ Hán đã được công bố đồng thời trên cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, một số chuyên gia nhận thấy rằng dữ liệu mà các nhà khoa học của CDC Trung Quốc đã tải lên cơ sở dữ liệu của Sáng kiến ​​chia sẻ dữ liệu cúm toàn cầu (GISAID) đã bị xóa.

Trên thực tế, sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020, nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông, bao gồm RTHK, Đài phát thanh thương mại Hồng Kông, TVB, các phóng viên và nhiếp ảnh gia của Kênh tin tức NOW, đã cố gắng đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán để đưa tin. Kết quả họ bị cảnh sát chặn lại và tạm giữ, đồng thời bị buộc phải xóa các đoạn tin tức quay được trong bệnh viện. Kể từ đó, dịch bệnh lan nhanh khắp thế giới, và để định hình lại “hình ảnh quốc tế”, chính quyền ĐCSTQ từng cáo buộc nguồn dịch bệnh đến từ Mỹ, Pháp, Châu Âu, Ý, thậm chí cả ngoài vũ trụ.

Tính đến ngày 10/3 năm nay, tổng cộng hơn 676 triệu ca bệnh đã được báo cáo trên toàn thế giới, trong đó hơn 6,881 triệu người đã chết. Tuy nhiên, WHO đã ước tính rằng số người chết thực sự có thể cao gấp 2 – 3 lần báo cáo chính thức và không bao gồm dữ liệu về số người chết ở Trung Quốc Đại Lục.