Sau khi chiếc máy bay Boeing 737 chở 132 người bị tai nạn tại Quảng Tây, giá trị cổ phiếu của China Eastern Airlines lập tức sụt giảm mạnh.

p3118281a230408275
Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi ở Quảng Tây hôm 21/3. Cư dân địa phương đã đến địa điểm máy bay gặp nạn và thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm rải rác trên mặt đất. (Nguồn ảnh: Weibo)

Theo Liên Hợp báo (United Daily News) Đài Loan, cổ phiếu của Eastern Airlines Hồng Kông giảm mạnh vào khoảng 15:47 [21/3] giờ Bắc Kinh, có lúc chỉ trong vài phút đã giảm hơn 8%, tính đến thời điểm đóng cửa giá cổ phiếu giảm 6,46% ở mức 2,75$ Hồng Kông.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ của China Eastern Airlines cũng trong tình trạng tương tự khi đã giảm mạnh 13,29% trước phiên giao dịch, trong khi cổ phiếu của hãng Boeing cũng giảm hơn 6% trước phiên giao dịch cùng ngày.

Vào khoảng 17:30 ngày 21/3, trang web của China Eastern Airlines chỉ có hai màu đen trắng, đến 22:45 vẫn trong tình trạng như vậy.

p3117713a819646978
Trang web và ứng dụng chính thức của China Eastern Airlines đã bị chuyển sang màu trắng đen. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Weibo)

Chứng kiến ​​điều này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại lời nhắn trên Weibo, với hy vọng rằng thương vong sẽ được giảm thiểu:

“Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Quyến đi làm trở lại, trong 132 người trên máy bay có một số về nhà, một số đi học, một số đi làm và một số đi gặp những người muốn gặp, nhưng…”.

“Dù cơ hội rất nhỏ nhưng tôi vẫn hy vọng rằng càng nhiều người sống sót càng tốt! Gia đình có thể đang chờ đoàn tụ, lực lượng cứu hộ phải trở về an toàn”.

“Chỉ cần có một tia hy vọng, một tia hy vọng, cầu nguyện!”…

Theo Tôn Vận, Epoch Times

Xem thêm: