Ông Dương Hùng (Yang Xiong), cựu Thị trưởng thành phố Thượng Hải đã qua đời vào sáng sớm ngày 12/4 (giờ Bắc Kinh), hưởng thọ 68 tuổi. Ông Dương được cho là thân tín của Giang Miên Hằng, con trai cả của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân.

Embed from Getty Images

Ông Dương Hùng, cựu thị trưởng Thượng Hải, qua đời vì bạo bệnh vào rạng sáng ngày 12/4, hưởng thọ 68 tuổi (Nguồn: Lintao Zhang / Getty Images).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 12/4 cho biết ông Dương Hùng bị bệnh nặng và phải điều trị tại bệnh viện Hoa Sơn, đã qua đời lúc 0h20 sáng ngày 12/4, hưởng thọ 68 tuổi, lễ đưa tiễn sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Long Hoa Thượng Hải vào ngày 16/4.

Theo thông tin công khai, ông Dương Hùng sinh tháng 11/1953 tại Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hiệp thương Chính trị Trung Quốc khóa 13. Ông Dương Hùng đã làm việc tại Thượng Hải nhiều năm, từng là Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Thông tin Thượng Hải, Chủ tịch Hãng hàng không Thượng Hải, Chủ nhiệm Ban kiểm tra Công ty TNHH Hàng không Thượng Hải; tháng 2/2001 nhậm chức Phó ban thư ký thành phố Thượng Hải, sau đó hai năm được bổ nhiệm Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải. Tháng 5/2007, ông vào Ban thường vụ thành ủy Thượng Hải; tháng 12/2012 tiến một bước xa hơn trong sự nghiệp khi được bổ nhiệm quyền thị trưởng Thượng Hải, sau đó nhanh chóng chính thức nhậm chức Thị trưởng.

Sau khi ông Dương Hùng giữ chức thị trưởng trong 4 năm, đến tháng 2/2017 Ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc khóa 12 đã bổ nhiệm 6 Phó ủy viên Ban Thường vụ mới, trong đó có Dương Hùng được phụ trách Ủy ban Tài chính và Kinh tế. Đến tháng 3/2018, ông trở thành Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Chính hiệp Trung Quốc.

Dư luận cho rằng bước quan trọng trong sự nghiệp chính thức của ông Dương Hùng là vào cuối năm 2012, sau khi được kế nhiệm ông Hàn Chính làm Thị trưởng Thượng Hải.

Ông Dương Hùng được cho là thân tín của ông Giang Miên Hằng, con cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Nguồn tin từ truyền thông người Hoa hải ngoại từng chỉ ra khi ông Dương Hùng trở thành thị trưởng Thượng Hải thì ông Giang Miên Hằng chính là thị trưởng ngầm chi phối điều khiển.

Từ năm 2001, ông Dương Hùng đã xây dựng được quan hệ thân thiết với ông Giang Miên Hằng. Sau khi ông Giang Miên Hằng trở lại Thượng Hải vào đầu những năm 1990 đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Liên hiệp Thượng Hải do mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị còn ông Dương Hùng là Tổng giám đốc. Ngoài ra khi ông Dương Hùng là Chủ tịch của Công ty Hàng không Thượng Hải thì thời gian đó ông Giang Miên Hằng cũng đứng sau chi phối.

Ngày 17/1/2017, sau khi Dương Hùng rời chức Thị trưởng Thượng Hải thì được điều động đến Nhân đại Trung Quốc, sau thời gian gần một năm làm việc tại Nhân đại thì gia nhập hệ thống Chính hiệp. Thời điểm đó có phân tích chỉ ra đó là cách đối xử tồi tệ nhất đối với một cựu Thị trưởng Thượng Hải. Trước đó, các thế hệ Thị trưởng Thượng Hải như Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, Hoàng Cúc, Trần Lương Vũ, Hàn Chính đều được thăng chức làm Bí thư Thành ủy, tệ như Từ Khuông Địch cũng được thăng chức Phó chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc. Phía sau thất thế của ông Dương Hùng được cho rằng là vì sân sau là thế lực ông Giang Trạch Dân thất thế.

p2317752a741418161 ss
Tháng 12/2018, ông Dương Hùng được người ta phát hiện ra phố tay cầm túi vải trong dáng vẻ không còn uy thế như ngày nào. (Nguồn: Weibo).

Ngày 4/12/2018, có người phụ trách của của Sina Weibo tại Trung Quốc Đại lục xác nhận rằng người tay cầm cái túi đứng dựa tường trên đường Phục Hưng đó từng là Thị trưởng Thượng Hải.

Giới bình luận chính trị người Hoa ở hải ngoại chỉ ra rằng, hình ảnh đó là minh chứng cho tình trạng thất thế của gia đình cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ở Thượng Hải.

Lâm Sam, Vision Times

Xem thêm: