Tại Trung Quốc gần đây do ảnh hưởng bão khiến mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều nơi bị thảm họa lũ lụt, ở Trác Châu tỉnh Hà Bắc bị nặng nề nhất do xả lũ. Có tin nghi ngờ một máy bay trực thăng của quân đội Trung Quốc đã bị rơi trong khi đi “thị sát” vùng lũ ở Trác Châu khiến hơn 10 quan chức chính quyền và quân sự địa phương thiệt mạng.

1 1691069069122
Một đại lộ ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, bị ngập gần đến gần biển báo, nhân viên cứu hộ cho biết nước sâu đến 7 – 8 mét (Ảnh chụp màn hình video)

Vụ tai nạn khiến 16 người thiệt mạng?

Một số nguồn tin từ mạng Twitter vào ngày 5/8 cho biết, hôm 4/8 một chiếc trực thăng của Lữ đoàn trực thăng 82 đã đến Lai Thủy để cứu hộ nhưng bị mất liên lạc, nhiều tin đồn rằng chiếc máy bay bị rơi đã khiến hơn 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm quan chức quân đội, nhân viên cứu hộ và phóng viên.

Một nguồn tin Twitter khác vào ngày 6/8 cho hay số người thiệt mạng cụ thể là 16 người: 13 quan chức quân đội và 3 quan chức chính quyền.

Cộng đồng mạng Trung Quốc có nhiều bình luận về vấn đề này:

“Nên thay từ ‘đi cứu trợ’ bằng ‘đi biểu diễn’ thì phù hợp hơn;

“Họ chết vì Đảng chứ không liên quan gì đến quần chúng”

“Có thể đi biểu diễn cứu trợ giả để quay ghi công?”…

Các quan chức từ chối phản hồi

Đài Á châu Tự do (RFA) ngày 7/8 đưa tin, một số quân nhân Trung Quốc tiết lộ chiếc trực thăng nghi thuộc Lữ đoàn 82 đã bị rơi vào ngày 5/8 khi đang chở một số quan chức từ thành phố Bảo Định đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt ở Trác Châu (tỉnh Hà Bắc), vụ tai nạn khiến tất cả hơn 10 người trên máy bay đều thiệt mạng, bao gồm nhiều quan chức quân đội, quan chức chính quyền và phóng viên.

Thông tin cho hay, đến nay cả quân đội Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hà Bắc đều không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Các quan chức chính quyền thành phố Bảo Định nói rằng trước tiên họ cần tham khảo ý kiến ​​của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Định, nhưng các cuộc gọi đến Ban Tuyên giáo đều bị từ chối.

Bí thư Trác Châu xuất hiện sau khi lũ rút khiến người dân tức giận

Người dân ở Trác Châu – Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, nhiều người lên mạng xã hội đã mắng mỏ các quan chức địa phương vì không thấy họ có hành động gì, ngay cả cựu phóng viên tờ Tuần báo Phương Nam ngày 5/8 cũng chỉ trích các quan chức Trác Châu, “Các người không biết gì, chỉ biết trung với Đảng”, “Không ai thương mạng chó các người, không bằng súc sinh””…

Tuy nhiên khi nước lũ ở một số khu vực của Trác Châu đã rút, cuối cùng sau lũ lụt các quan chức địa phương cũng xuất hiện, trong khi trước đó người dân kêu cứu thì không thấy đâu.

Ngày 8/8, một đoạn video được cộng đồng mạng đăng tải cho thấy một nhóm quan chức bị nghi là đang đi thị sát, nhiều người dân đã la lên “Bí thư Trác Châu cuối cùng đã đến! Lũ đã rút, đường đã sạch, cán bộ lãnh đạo cũng đã xuất hiện!”. Trong video cho thấy có vẻ một nhân viên công vụ đến ngăn chặn người dân quay video, một người đàn ông tức giận nói: “Tại sao không được phép quay? Tại sao? Khi còn lũ tại sao không đến mà giờ mới đến? Vì sao yên bình rồi mới xuất hiện? Tại sao không đến sớm hơn?”

Một số cư dân mạng bày tỏ tức giận:

“Nước rút, lũ khốn ra mặt!”

“Ra ngoài làm chuyện xấu hả? Sao không cho quay?”

“Đất nước biến thái này, khắp nơi toàn cẩu quan”

“Lẽ nào mọi người không hiểu xả lũ tạo ra thảm họa kinh hoàng này chính là chính quyền?”…